Đà Nẵng: Mưa đến tối, nước vẫn tiếp tục dâng cao

Chiều tối ngày 9/12, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng với lượng mưa đo được từ 100 mm đến 150 mm. Nước tiếp tục dâng cao tại nhiều khu vực thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng. Hầu hết các tuyến đường của TP này bị ngập từ 0,3 m đến 1m.

Đường phố Đà Nẵng ngập nước trong ngày 9/12. Ảnh Thanh Tùng.

Đây là trận mưa gây ngập lớn nhất xảy ra ở Đà Nẵng – kể từ sau trận mưa lũ lịch sử tháng 11/1999.

Đường phố ngập đến hơn 1 m

Mưa lớn liên tục bắt đầu từ rạng sáng ngày 9/12 đã khiến hầu hết các tuyến đường chính của TP Đà Nẵng ngập sâu. Theo thông tin từ Công ty thoát nước và xử lý nước thải, trong buổi sáng ngày 9/12, rất nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP bị ngập 0,3 m đến 0,6 m, có nơi lên đến hơn 1 m. Cho đến cuối buổi chiều cùng ngày, mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống.

Hàng loạt tuyến đường của các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn như Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hàm Nghi, Trưng Nữ Vương, 2/9, Phan Đăng Lưu, Cách Mạng Tháng 8…, tiếp tục ngập sâu. Nước từ đường phố còn tràn vào nhà dân, gây ngập sâu từ 0,3 m đến trên 0,5 m, có nơi lên đến trên 1m. Nhiều tầng hầm của các chung cư cao cấp bị nước tràn vào, nhấn chìm hàng trăm ô tô, xe máy.

Giao thông trên hầu hết các tuyến đường trung tâm và các khu vực cửa ngõ của TP Đà Nẵng bị ách tắc, gián đoạn. Rất nhiều ô tô, xe máy di chuyển trong nước bị chết máy phải đợi cứu hộ. Nhiều ô tô đậu đỗ trên đường bị nước dâng lên, cuốn trôi, nổi lập lờ trên đường phố.

80 m hầm chính của hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (có tổng vốn đầu tư 118 tỷ đồng) bị ngập sâu đến hơn 1m. Tuyến đường Hàm Nghi có 2 hồ điều tiết nước nhưng mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ 2 hồ này dâng cao, nhấn chìm các ô tô đang đậu đỗ tại đây. Cửa ngõ ra vào sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng bị nước ngập sâu.

Trong buổi sáng ngày 9/12, nhiều khu vực ngập nước nguy hiểm như ngã ba Huế, hầm chu Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, đã được lực lượng chức năng phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân di chuyển khó khăn trên các con đường ngập nước. Ảnh Thanh Tùng.

Dùng ca nô di chuyển

Đến cuối buổi chiều ngày 9/12, chưa có thống kê của cơ quan chức năng về thiệt hại do mưa lớn gây ngập nặng ở Đà Nẵng. Sáng cùng ngày, ông Đặng Công Tâm, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) cho biết, nhiều khu vực của địa phương này ngập sâu, có nơi như kiệt 640, nước ngập sâu hơn 1 m.

Địa phương đã chủ động di dời hộ neo đơn, trẻ em và sinh viên thuê trọ đến trú tạm ở trụ sở UBND phường. Lực lượng cứu hộ cũng kịp thời đưa 1 phụ nữ và 1 con nhỏ gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

UBND phường Hòa Thuận Tây cũng dùng ca nô, len lỏi giữa các kiệt, hẻm ngập nước, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập

Sáng 9/12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo quận, huyện, sở - ngành chức năng trực tiếp thị sát tình hình và chỉ đạo xử lý tiêu, thoát nước, giải tỏa tình trạng ngập nước cục bộ.

Báo cáo tại hiện trường của Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12 đến sáng 9/12 khiến nhiều tuyến đường của

Đà Nẵng bị ngập từ 0,3 m đến 0,6 m, có nơi lên đến trên 1 m.

Nhận định mưa lớn còn diễn biến phức tạp, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cấp, ngành của TP huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân - đặc biệt là ở các khu vực trũng, thấp thuộc huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu trường tiểu học Phan Đăng Lưu và trường THPT Nguyễn Hiền (Quận Hải Châu), cho nghỉ học trong ngày mai (10/12) vì 2 trường này cùng nằm trên tuyến đường Phan Đăng Lưu bị nước ngập sâu, nguy hiểm.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-thi/da-nang-mua-den-toi-nuoc-van-tiep-tuc-dang-cao-tintuc424837