Đà Nẵng: Một phụ nữ bị bắt cùng lượng ma túy lớn trong nồi cơm điện

Ngày 24/9, Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, vừa bắt giữ một phụ nữ cùng tang vật 4,5 kg ketamin (dạng tinh thể, màu trắng), 3.137 viên nén 2 chữ P và WY.

Lực lượng phá án đang lấy lời khai ban đầu của Bùi Thị Thủy. (Ảnh: Biên phòng Đà Nẵng cung cấp).

Lực lượng phá án đang lấy lời khai ban đầu của Bùi Thị Thủy. (Ảnh: Biên phòng Đà Nẵng cung cấp).

Trước đó, vào chiều 23/9, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng lực lượng của BĐBP Đà Nẵng, BĐBP Quảng Trị, Hải quan Quảng Trị, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt giữ Bùi Thị Thủy (41 tuổi, trú tại số 1A đường 20, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) khi người phụ nữ này đang bê các nồi cơm điện giấu ma túy từ căn nhà số 29 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh) ra ô tô BKS 43A 48. 021.

Bùi Thị Thủy Thủy khai nhận, qua trao đổi mua bán trực tuyến trên mạng, Thủy được một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Tuệ yêu cầu đến số nhà 29 đường Hoàng Văn Thái (địa chỉ giao dịch của nhà xe Châu Trinh) lấy hàng. Thủy nhờ Hoàng Lê Mỹ Thụy (37 tuổi, trú tại đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) dùng ô tô chở đến địa chỉ nói trên. Trong lúc Thủy đang bê các nồi cơm điện bỏ lên ô tô thì bị bắt giữ.

Theo Thượng tá Bùi Đức Trung, việc phát hiện số lượng ma túy lớn giấu trong các nồi cơm điện chiều 23/9 ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nằm trong kế hoạch đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu biên giới của tỉnh Quảng Trị

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/da-nang-mot-phu-nu-bi-bat-cung-luong-ma-tuy-lon-trong-noi-com-dien-tintuc448126