Đà Nẵng: Một ngày xảy ra 2 vụ cháy lớn

Tối 7/8, một cửa hàng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã bị lửa thiêu rụi. Chiều cùng ngày, ngôi nhà ở trung tâm quận Hải Châu bốc cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Khoảng 19 giờ 30 tối 7/8, sau nhiều tiếng nổ lớn, cửa hàng mẹ và bé tại địa chỉ số 160 Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bốc cháy dữ dội. Thời điểm cháy, vợ chồng chủ cửa hàng không có tại hiện trường.

Phía sau cửa hàng còn có nhiều phòng trọ đang được chủ nhà cho thuê. Nghe tiếng hô hoán, 3 người ở trọ, 1 nhân viên cùng người con chủ cửa hàng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài thoát nạn.

Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa.

Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong.

Theo chị Linh (người ở trọ), khi nghe thấy nhiều tiếng nổ kèm mùi khét, chị chạy ra thì thấy ổ điện của cửa hàng đang bị chập điện phát hỏa.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) khiến 3 người tử vong gồm: Bà N.T.H.L (49 tuổi), 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi).

Quang Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/da-nang-mot-ngay-xay-ra-2-vu-chay-lon.html