Đà Nẵng mong muốn kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Italia

ĐÀ NẴNG - Ngày 17-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm việc với ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Italia tại TP Hồ Chí Minh.

ĐÀ NẴNG - Ngày 17-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm việc với ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Italia tại TP Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đã thông tin đến Tổng Lãnh sự về tình hình phát triển KT-XH và định hướng phát triển thành phố trong những năm đến. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xây dựng Đà Nẵng thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á vào năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Italia.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Italia.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị Tổng Lãnh sự giúp giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Italia trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dịch vụ chất lượng cao...Đây là một trong những thế mạnh của Italia và Đà Nẵng đang có nhu cầu trong những năm đến. Quan tâm giới thiệu một số học bổng để CBCC thành phố Đà Nẵng đăng ký tham gia, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...

Đối với việc hiện tại TP Đà Nẵng chưa có quan hệ hợp tác chính thức với địa phương nào của Italia, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị Tổng Lãnh sự quán giới thiệu một địa phương của Italia có những đặc điểm và định hướng phát triển tương đồng để TP Đà Nẵng thiếp lập quan hệ hữu nghị, hợp tác, trước hết là trên lĩnh vực trao đổi cán bộ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý đô thị, môi trường.

Ông Dante Brandi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng đối với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Italia, đặc biệt là trong hợp tác về giáo dục khi Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán triển khai giảng dạy các khóa tiếng Italia tại Đà Nẵng cũng như quá trình thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường. Tổng Lãnh sự Dante Brandi hứa trên cương vị của mình sẽ cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ sẵn có giữa Đà Nẵng với các địa phương của Italia.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217702_da-nang-mong-muon-ket-noi-cac-nha-dau-tu-doanh-nghiep-italia.aspx