Đà Nẵng mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo

Chiều 21-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp ngài Thams Schuller Gotzburg- Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho ngài Thams Schuller Gotzburg.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho ngài Thams Schuller Gotzburg.

Chiều 21-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp ngài Thams Schuller Gotzburg- Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, ông Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát về những thành tựu phát triển của Đà Nẵng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước trải qua 47 năm (thiết lập ngoại giao từ năm 1972). Với Đà Nẵng, từ năm 2018, Đà Nẵng và TP Graz (bang Styria, Áo) có ý định kết nối hợp tác nhưng chưa có ký kết cụ thể nào. Nhân chuyến thăm, đề nghị ngài Thams Schuller Gotzburg làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa 2 TP trong thời gian tới. Ông Hồ Kỳ Minh cùng ghi nhận những ý kiến đề xuất ngài Thams Schuller Gotzburg về dự định mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Cộng hòa Áo với Đà Nẵng, trong đó tìm hiểu đầu tư về du lịch, công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Ngài Thams Schuller Gotzburg cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Đà Nẵng và hứa sẽ sớm trao đổi với Thị trưởng TP Graz để xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa hai thành phố trong thời gian sớm nhất.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_202460_da-nang-mo-rong-quan-he-hop-tac-voi-cong-hoa-ao.aspx