Đà Nẵng miễn nhiệm nhiều chức danh, hợp nhất 3 văn phòng

Việc hợp nhất ba Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 6-2019.

Sáng 17-5, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường).

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung tham gia bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung tham gia bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay kỳ họp bất thường lần này nhằm xem xét quyết định điều chỉnh một số Nghị quyết HĐND theo quy định.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thảo luận, bàn bạc về một số dự án trọng điểm và tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tổng cộng có 20 tờ trình được trình bày tại kỳ họp, trong đó có ba tờ trình về nhân sự.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đọc các Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng khóa IX.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng UBND TP; miễn nhiệm chức danh Thường trực HĐND đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND TP. Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng có Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Vũ Quang Hùng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu), ông Nguyễn Đình Vĩnh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn) và ông Phan Văn Kha (nguyên Giám đốc Sở Công thương, nghỉ hưu theo chế độ).

45/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt đã bỏ phiếu kín thông qua việc miễn nhiệm các chức danh nói trên với 45 phiếu tán thành, riêng việc miễn nhiệm ông Đoàn Xuân Hiếu có 44 phiếu tán thành. Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết về nhân sự nêu trên.

Được biết, công tác cán bộ lần này nhằm thực hiện việc thí điểm hợp nhất ba Văn phòng đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP Đà Nẵng, dự kiến triển khai thực hiện trong tháng 6-2019.

Lãnh đạo Đà Nẵng tặng hoa cho các cán bộ sau khi bỏ phiếu. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó vào ngày 16-5, UBND TP Đà Nẵng ra Quyết định 2168/QĐ-UBND Thành lập Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng. Theo đó, Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Trụ sở của Văn phòng này đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng sau khi thống nhất với Trưởng đoàn ĐBQH và Chủ tịch HĐND TP.

Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng có 11 phòng ban bộ phận, ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng tiếp nhận tổ chức, lao động, tài chính… từ ba văn phòng chuyển sang để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn trong công tác. Việc bàn giao, tiếp nhận này phải hoàn thành trong tháng 5-2019.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/da-nang-mien-nhiem-nhieu-chuc-danh-hop-nhat-3-van-phong-834241.html