Đà Nẵng mất nước trên diện rộng: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu kiểm tra

Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra trên diện rộng khiến người dân khốn đốn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra quy trình vận hành của đơn vị cấp nước.

Ngày 10/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng kiểm tra thực tế tình hình, quy trình vận hành tại Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco).

Ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các ngành chức năng cần xử lý nghiêm nếu Dawaco vận hành không đúng quy trình, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Người dân Đà Nẵng ngao ngán vì nước do Dawaco cung cấp rất yếu và thường xuyên lâm vào tình cảnh mất nước.

Được biết, từ đầu tháng 11 đến nay, hàng trăm người dân ở Đà Nẵng ngao ngán vì nước do Dawaco cung cấp rất yếu và thường xuyên lâm vào tình cảnh mất nước.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Đây là nguồn nước chính cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước Sân Bay.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã vạch ra hàng loạt giải pháp cấp nước trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Theo đó, giải pháp đến tháng 3/2019 là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ (giai đoạn 1 - 60.000m3/ngđ) và dự án Nhà máy nước hồ Hòa Trung (10.000 m3/ngđ).

Về giải pháp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sau năm 2020, Sở sẽ xây dựng công trình ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ để kịp thời bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước Sân Bay sau khi nâng cấp. Ngoài ra, Dawaco sẽ đầu tư thêm các tuyến ống phân phối để đưa nước đến các điểm tiêu thụ.

Trong khi đó, về tình hình nước bị nhiễm mặn, Dawaco cho biết, do diễn biến thời tiết thất thường nên năm nay, mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít, tình hình xâm nhập mặn bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài tới nay.

Đặc biệt, ngày 4/11, độ mặn nước thu tại cửa thu nước lên tới 3.288mg/lít; đến ngày 5/11, độ mặn giảm nhưng vẫn đo được ở mức 2.494mg/lít, gấp 12,3 đến 16,3 lần quy chuẩn.

Hiện, nguồn nước sông Cầu Đỏ đang nhiễm mặn có lúc lên đến 3.288 mg/lít.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.

Trước tình hình này, Dawaco gửi văn bản đến Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi 4 và Công ty Cổ phần thủy điện A Vương về tình hình nhiễm mặn và đề nghị các thủy điện có phương án xả nước hợp lý về sông Yên để nguồn nước thô tại Cầu Đỏ không bị nhiễm mặn.

Được biết, vào đầu tháng 11, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành xả nước để đảm bảo chiều cao mực nước tại đập dâng An Trạch (tối thiểu đạt +1,4m). Qua đó, có thể vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân Đà Nẵng.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/da-nang-mat-nuoc-tren-dien-rong-chu-tich-huynh-duc-tho-yeu-cau-kiem-tra-d438210.html