Đà Nẵng mạnh tay xử phạt mở nhạc, hát karaoke làm ồn trong khu dân cư

Mặc dù, chủ tịch UBND thành phố đã có chỉ đạo xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đời sống, sức khỏe và khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người dân khốn khổ với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke, mở nhạc to trong khu dân cư. (Ảnh minh họa)

Nhiều người dân khốn khổ với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke, mở nhạc to trong khu dân cư. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, người dân trên địa bàn Đà Nẵng liên tục khốn khổ với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke, mở nhạc to trong khu dân cư, đô thị. Mặc dù, chủ tịch UBND thành phố đã có chỉ đạo xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đời sống, sức khỏe và khiến nhiều người bức xúc.

Hành vi này gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần của người dân. Không ít vụ ẩu đả, thậm chí gây thương tích, án mạng bắt nguồn từ việc nhắc nhở ngừng hát bằng loại loa kẹo kéo. Ðã đến lúc, các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh và kiên quyết xử lý tình trạng này, không để cho những việc làm vi phạm này tiếp tục gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Từ ngày 1/6, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 1/6, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm mở nhạc, hát karaoke làm ồn trong khu dân cư, đô thị. Thế là người dân sẽ đỡ cảnh tối về, hoặc ngày nghỉ phải đau đầu nhức óc vì những ông bà hàng xóm "gánh mẹ" từ sáng đến tối, hết cảnh thấy các anh trai "nối vòng tay lớn" từ trưa tới chiều rồi đến tối cà khịa đấm nhau.

Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn của Phường Nại Hiên Đông. (ảnh Tiên Sa)

Quy định mới, bắt đầu từ 1/6, Đà Nẵng sẽ tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm. Đặc biệt là nếu địa phương nào để tiếp diễn tình trạng công dân phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn thì lãnh đạo các quận, huyện, phường xã, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

Phường Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã thành lập tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn (Tổ phản ứng nhanh) trên địa bàn từ 21h30 đến 22h30 hằng đêm. Mỗi tổ Phản ứng nhanh có 7 người gồm các lực lượng Lãnh đạo UBND, Công an, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố, quy tắc đô thị, văn hóa.

Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn của Phường Nại Hiên Đông đã nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm. (ảnh Tiên Sa)

Ngay trong đêm đầu tiên ra quân (17/3), Tổ đã nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 loa kẹo kéo. Lực lượng 8394 sẽ tiếp tục hậu kiểm xử lý các trường hợp vẫn cố tình vi phạm sau thời gian nói trên.

Bảo Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/da-nang-manh-tay-xu-phat-mo-nhac-hat-karaoke-lam-on-trong-khu-dan-cu-133931.html