Đà Nẵng: Lên tầng 7, một công nhân rơi xuống đất tử vong

Trèo lên tầng cao của một công trình đang xây dựng ở Đà Nẵng, một công nhân quê tỉnh Quảng Nam đã không may rơi xuống đất tử vong.

Trưa 29/10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho hay, tại công trình nhà cao tầng đang thi công ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Hành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ một nam công nhân xây dựng rơi từ tầng cao nhất của công trình xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ công an quận Cẩm Lệ, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h40. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), là công nhân thi công và ở lại tại công trình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LAM HÀN

Các công nhân làm cùng công trình kể lại, nạn nhân Phú rơi từ tầng trên cùng của công trình xuống lô đất trống số 73 -79 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giáp phía bắc của công trình. Công trình này vừa đổ xong sàn tầng thứ 7 cách đây ít ngày nên sáng 29/10 rất ít việc, chỉ có một số công nhân ở tại công trường dọn dẹp.

"Hôm nay rất ít việc và hàng ngày anh Phú cũng không được phân công làm việc ở các tầng cao. Tuy nhiên, không hiểu vì sao trưa hôm nay anh Phú lại trèo lên tầng 7, nơi vừa đổ xong sàn làm gì?", một công nhân nói.

Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục điều tra làm rõ.

LAM HÀN-ĐÌNH THIÊN/Dân Việt

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/da-nang-len-tang-7-mot-cong-nhan-roi-xuong-dat-tu-vong-16454.html