Đà Nẵng lập chốt ngăn người dân tụ tập trên đèo Hải Vân

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng rất đông người dân đã vượt đèo, tụ tập trên đỉnh đèo Hải Vân để ngắm cảnh, ăn uống, khiến lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải lập chốt ngăn chặn. Đây là việc cấp thiết để giải tán đám đông theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và TP Đà Nẵng trong lệnh 'giới nghiêm'.

Đà Nẵng lập chốt ngăn người dân lên tụ tập trên đèo Hải Vân nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng lập chốt ngăn người dân lên tụ tập trên đèo Hải Vân nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

NDĐT - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng rất đông người dân đã vượt đèo, tụ tập trên đỉnh đèo Hải Vân để ngắm cảnh, ăn uống, khiến lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải lập chốt ngăn chặn. Đây là việc cấp thiết để giải tán đám đông theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và TP Đà Nẵng trong lệnh “giới nghiêm”.

Chốt chặn được lập chiều nay, 30-3, tại chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Lực lượng cơ yếu gồm một chiến sĩ cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, hai công an và hai đoàn viên thanh niên phường. Chốt này sẽ chia hai ca làm việc 12 tiếng/ngày.

Tất cả xe máy, ô-tô chuẩn bị đi qua đèo sang Huế đều được cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Công an phường sẽ trực tiếp trao đổi, nếu người ra quê ở Huế hoặc Quảng Trị, Quảng Bình... thì được cho qua, còn đi dã ngoại, tắm biển phải đi về. Do số lượng phương tiện quá đông nên lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải thích, nhắc nhở người dân tránh tình trạng tập trung đông người.

Ông Phạm Trường Hải, Văn phòng UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Người dân thường lên đèo Hải Vân để dã ngoại, ngắm cảnh hay tụ tập ăn uống đã diễn ra nhiều năm qua. Trong hai ngày 28, 29-3, khi có lệnh "giới nghiêm", hàng quán dưới phố đóng cửa, số lượng người lên Hải Vân càng đông hơn. Người dân vừa tập trung đông, vừa đi phượt gây nguy hiểm trên cung đường đèo, lực lượng chức năng phường đã phải chạy xe máy đi đẩy đuổi nhưng không xuể. Mục đích lập chốt này để hạn chế thanh, thiếu niên đi phượt trên đèo Hải Vân, đoạn từ đỉnh đèo xuống phía Đà Nẵng, nhất là khúc có cây thông cô đơn và khúc cua tay áo. “Ước tính đến 18 giờ tối nay, đã có hàng nghìn lượt xe máy quay đầu. Nếu để lượng người này lên đèo hay vào Suối Lương thì rất khó để giải tán họ", ông Hải thông tin thêm.

Không chỉ lên đèo Hải Vân, nhiều nhóm còn xuống các bãi cát tổ chức cắm trại. Khu sinh thái Suối Lương gần đó các hàng quán đã đóng theo lệnh của thành phố nhưng ngày 29-3, có người tự ý mở cửa vào chơi, tụ tập 15 đến 20 người.

Trước đó, ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu quân đội, biên phòng và dân quân tự vệ lập chốt kiểm soát tại ngã ba đường Hoàng Sa với Lê Văn Lương để ngăn chặn tình trạng nhiều người lên bán đảo Sơn Trà tụ tập ăn uống.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43848102-da-nang-lap-chot-ngan-nguoi-dan-tu-tap-tren-deo-hai-van.html