Đà Nẵng kỷ luật hơn 50 đảng viên vì sai phạm

Các cấp thuộc Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra 85 tổ chức Đảng, 229 đảng viên, thi hành kỷ luật 51 đảng viên với hình thức khiển trách 28, cảnh cáo 5 và cách chức 2.

Ngày 3/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế, công tác giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ mới.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đến nay Đà Nẵng đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới, hoàn thành thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ mới.

100% tổ chức Đảng cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội, 6/16 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành tổ chức đại hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra 85 tổ chức Đảng, 229 đảng viên, thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm. Trong số này, khiển trách 28, cảnh cáo 5 và cách chức 2 trường hợp.

Cũng theo thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2020: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” với các giải pháp linh hoạt.

Nhờ vậy, Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động đúng tiến độ cam kết và khởi công, mở rộng một số dự án lớn, góp phần thúc đẩy đầu tư, phục hồi sản xuất, thu hút được hơn 13 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 210 USD. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực với gần 4500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hội nghị lần này đánh giá kinh tế thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, tổng sản phẩm xã hội ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, giảm 3,6%. Nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng giảm sút mạnh, nhất là các ngành kinh tế chủ lực như du lịch, thương mại, công nghiệp. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, đạt 36% dự toán.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế bắt đầu hồi phục.

Bí thư Đà Nẵng cũng thắng thắng nhìn nhận những mặt hạn chế như các chỉ tiêu kinh tế giảm, việc triển khai thủ tục đầu tư, một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu đề ra chủ yếu do vướng mắc về giải tỏa đền bù, công tác.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, cần phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất suy giảm, phấn đấu tăng trưởng dương”, ông Nghĩa nói.

Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt các giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.

Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, từ nay đến cuối năm tập trung thực hiện tốt các giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.

Trong đó, ưu tiến triển khai các dự án đầu tư, chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020, khởi công các dự án Khu Du lịch làng Vân, Khu đô thị FPT Đà Nẵng, Khu Du lịch sinh thái Nam Ô và triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/da-nang-ky-luat-hon-50-dang-vien-vi-sai-pham-ar555698.html