Đà Nẵng: Kiểm tra xe taxi lúc 1h sáng, lòi ra… cỏ Mỹ!

Lúc 1h20ph sáng nay (8/4), tổ công tác 911 Công an Đà Nẵng kiểm tra một xe taxi đang di chuyển từ đường Đống Đa về đường Quang Trung thì phát hiện có 12 gói thảo mộc nghi là cỏ Mỹ, do đối tượng Nguyễn Trí Đức (trú phường Thuận Phước) khai nhận mua để đem vào Quy Nhơn.

Sáng nay (8/4), Công an Đà Nẵng cho biết, lúc 1h20 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc lực lượng 911 Công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Đống Đa (thuộc địa bàn phường Thanh Bình, quận Hải Châu) thì phát hiện 1 xe taxi đang di chuyển theo hướng từ đường Đống Đa về đường Quang Trung, trên xe đang chở 2 thanh niên.

Đối tượng Nguyễn Trí Đức cùng tang vật đã được Tổ công tác 911 Công an Đà Nẵng bàn giao cho Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận Hải Châu thụ lý điều tra. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Trí Đức cùng tang vật đã được Tổ công tác 911 Công an Đà Nẵng bàn giao cho Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận Hải Châu thụ lý điều tra. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện và yêu cầu 2 thanh niên cho kiểm tra hành chính. Hai thanh niên trình ra hai vé tàu hỏa và liên tục hối thúc tổ công tác kiểm tra thật nhanh để kịp ra ga Đà Nẵng. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác kiểm tra, phát hiện 12 gói lá thảo mộc nghi là cỏ Mỹ được cất giấu dưới ghế tài xế.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng Nguyễn Trí Đức (sinh năm 1996, trú tổ 21A phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đi trên xe taxi thừa nhận số cỏ Mỹ trên là của mình mua để đem vào Quy Nhơn.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác 911 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Thanh Bình và Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Hải Châu tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

* Trước đó, lúc 22h ngày 6/4, tổ công tác C1 của lực lượng 911 thuộc Công an TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm tra tại đường Hàm Nghi (thuộc địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) cũng phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác C1-911 tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Sau khi dừng xe và đưa xe vào vị trí kiểm tra, người thanh niên ngồi phía sau xe nhanh tay vứt 1 túi nhỏ nilon màu trắng xuống đất. Tuy nhiên, hành động này không thoát khỏi sự quan sát của các chiến sĩ thuộc lực lượng C1-911. Tổ công tác đã thu giữ một gói nilon bên trong có chứa 2 viên nén màu xanh hình tam giác và nghi đó là thuốc lắc.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Trương Quốc Tấn, sinh năm 2000, trú tổ 09 phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Tấn thừa nhận hai viên nén màu xanh chính là thuốc lắc mà đối tượng vừa mua. Ngoài ra, Tấn còn khai nhận mới sử dụng được nửa viên.

Tổ công tác C1-911 đã lập biên bản và bàn giao đối tượng Tấn cùng vật chứng cho Công an phường Thạc Gián và Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hải Châu

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/da-nang-kiem-tra-xe-taxi-luc-1h-sang-loi-ra-co-my-post295704.info