Đà Nẵng: Kiểm tra chặt hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

VH- Trước thực trạng thời gian vừa qua, một số cá nhân sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ (chủ yếu là flycam) không được cấp phép trên địa bàn TP Đà Nẵng; công tác quản lý, kiểm tra còn hạn chế, số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý còn khiêm tốn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng có sự phối hợp kiểm tra, quản lý và xử lý chặt chẽ hoạt động này.

Cụ thể, đêm 30.4.2018, tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018), Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã phát hiện khá nhiều phương tiện bay không người lái hoạt động gần khu vực diễn ra bắn pháo hoa. Qua kiểm tra, có 3 phương tiện được cấp phép hoạt động; 3 phương tiện khác hoạt động trái phép. Trong đó, xử lý được 1 trường hợp là khách du lịch Hà Nội sử dụng, còn 2 trường hợp khác không xử lý được như chủ phương tiện tổ chức bay trên sân thượng Khách sạn DANANG RIVERSIDE (lô 30, đường Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Q. Sơn Trà), khi lực lượng tuần tra của Bộ CHQS cơ động đến nơi thì chủ phương tiện đã thu cất phương tiện và rời khỏi vị trí; trường hợp thứ hai là chủ phương tiện tổ chức bay trên sân thượng Tổ hợp khách sạn và căn hộ Hòa Bình GREEN, khi lực lượng tuần tra đến nơi thì bảo vệ ngăn cản không cho vào kiểm tra. Ngoài ra tại các lễ hội, hội thi, có hàng chục phương tiện bay không người lái hoạt động không có phép thường xảy ra, lực lượng chức năng khó quản lý, kiểm tra và xử lý.

Để góp phần tăng cường công tác quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đêm diễn ra sự kiện DIFF 2018 và các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng khác, UBND TP đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm, phối hợp tuyên truyền để mọi người không vi phạm các quy định về hoạt động này. Các cơ quan chức năng, bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình có kế hoạch, phương án kiểm soát chặt chẽ, phát hiện những vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động tàu bay không người lái và các hương tiện bay siêu nhẹ. Sở Du lịch yêu cầu các công ty lữ hành, các công ty làm dịch vụ du lịch, các khách sạn và các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố tuyên truyền, nhắc nhở các du khách trong và ngoài nước phải chấp hành những quy định của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Nghị định này.

NGỌC DIÊN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-t%E1%BA%BF/%C4%91224-n%E1%BA%B5ng-ki%E1%BB%83m-tra-ch%E1%BA%B7t-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-bay-kh244ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l225i-v224-c225c-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-bay-si234u-nh%E1%BA%B9