Đà Nẵng: Khống chế cháy rừng ở núi Sọ, gần 10ha rừng bị thiêu rụi

Khoảng 8 giờ 30, ngày 26/5 đám cháy rừng ở núi Sọ (địa phận Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt.

Trời nắng nóng, vùng cháy ở đỉnh núi khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. (Nguồn: TTXVN phát)

Trời nắng nóng, vùng cháy ở đỉnh núi khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. (Nguồn: TTXVN phát)

Khoảng 8 giờ 30, ngày 26/5 đám cháy rừng ở núi Sọ (địa phận Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10ha rừng trồng, cây bụi.

Ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho hay, đám cháy tại núi Sọ từ chiều 25/5, tiếp tục lan rộng đến sáng 26/5.

Để kịp thời dập tắt đám cháy lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ của 11 xã, phòng cháy chữa cháy, bộ đội, công an, người dân của xã Hòa Sơn… với hơn 700 người đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/5, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Để phòng tránh trường hợp đám cháy bùng phát trở lại, một vài đơn vị được cắt cử túc trực ở lại khu vực rừng vừa xảy ra cháy để theo dõi.

Theo ông Trần Viết Phương, cháy rừng ở núi Sọ đã thiêu rụi khoảng 10 ha rừng trồng, cây bụi. Hiện nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng đến địa bàn Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao, từ ngày 25/5 đến ngày 30/5 luôn duy trì báo động cháy rừng ở cấp 5, khả năng cháy rừng ở trên diện rộng.

Chi cục Kiểm lâm thành phố đã thông tin đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ rừng quan tâm theo dõi, nêu cao tinh thần cảnh giác phối hợp với tình huống cháy rừng xảy ra.

Đám cháy rừng tại tại núi Sọ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) xảy ra chiều 25/5. Đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi và lan rộng theo chiều gió, do trời tối và lửa bắt đầu bùng lên từ trên cao nên lực lượng chức năng khó tiếp cận./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-khong-che-chay-rung-o-nui-so-gan-10ha-rung-bi-thieu-rui/642204.vnp