Đà Nẵng: Không bố trí cầu đi bộ qua đường trước cổng trường Đại học Kinh tế

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, qua kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy tại khu vực đối diện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhà dân rất đông đúc, chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán. Do vậy việc làm cầu đi bộ qua đường Ngũ Hành Sơn tại khu vực này là không khả thi.

Ngày 18/12/2020, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, sau khi UBND TP Đà Nẵng có chủ trương đóng dải phân cách trước Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và nối thông tuyến đường Dương Khuê với đường Đỗ Bá qua đường Ngũ Hành Sơn, thời gian qua có một số ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn đề nghị UBND TP Đà Nẵng khảo sát làm cầu vượt dành cho người đi bộ từ đầu đường Hàm Tử sang trước cổng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, việc bố trí cầu đi bộ từ đầu đường Hàm Tử sang trước cổng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng là không khả thi.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, việc bố trí cầu đi bộ từ đầu đường Hàm Tử sang trước cổng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng là không khả thi.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, qua kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy tại khu vực đối diện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng có nhà dân rất đông đúc, chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán. Do vậy việc làm cầu đi bộ qua đường Ngũ Hành Sơn tại khu vực này là không khả thi vì không có mặt bằng bố trí lối cầu thang tiếp cận.

Để đáp ứng nhu cầu đi bộ qua đường Ngũ Hành Sơn tại khu vực này, trước mắt BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất phương án bố trí đèn đi bộ qua đường có nút bấm để phục vụ hành khách vào nhà ga xe buýt chất lượng cao và người đi bộ qua đường.

Phương án đề xuất này đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND (ngày 29/6/2020). Để đảm bảo an toàn giao thông lâu dài tại khu vực, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án, vị trí xây dựng cầu vượt đi bộ qua đường phù hợp.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/da-nang-khong-bo-tri-cau-di-bo-qua-duong-truoc-cong-truong-dai-hoc-kinh-te/20201218040038767