Đà Nẵng khởi động ' ATM gạo' tiếp sức người gặp khó

Cây 'ATM gạo' do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (Hội) tài trợ đã chính thức hoạt động sáng 20-4 tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ)

Cây “ATM gạo” do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (Hội) tài trợ đã chính thức hoạt động sáng 20-4 tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ)

Người dân đến nhận gạo tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Người dân đến nhận gạo tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Ngay từ sáng sớm, đã có nhiều người dân xếp hàng theo đúng vị trí giãn cách để nhận gạo miễn phí. Trong thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng chủ động liên hệ đơn vị thiết kế để đưa “ATM gạo” về phục vụ người dân. Trước mắt Hội đặt 2 máy “ATM gạo” tại Thành Đoàn Đà Nẵng và phát gạo hàng ngày từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 giờ 30 – 17 giờ 30 và dự kiến sẽ kéo dài 60 ngày (tùy tình hình thực tế). Ngay ngày đầu tiên Hội đã huy động được 135 tấn gạo để giúp đỡ cho người dân khó khăn tại địa phương.

Có mặt tại khu vực nhận gạo, bà Lê Thị Hường (76 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) vui mừng khi nhận được túi gạo từ chương trình. Gia đình bà có 5 nhân khẩu đều trông chờ vào người con trai, từ khi dịch bệnh, con trai của bà nghỉ làm nên kinh tế càng khó khăn hơn. “Nhận được 2 kg gạo nhà tôi ăn được 1 ngày rưỡi, mấy bữa nay nhà có gì ăn nấy. Khi hay tin Đà Nẵng có phát gạo miễn phí giữa dịch bệnh khó khăn như thế này, tôi vui mừng và quý lắm”.

Ở khu vực dành cho người khuyết tật cũng có lai rai người dân đến. Bà Trần Thị Hồng Nhung (62 tuổi, trú Q. Thanh Khê) bị mù từ nhỏ được ông xe ôm hàng xóm đưa đến nhận gạo. Hai vợ chồng bà Nhung đều bị mù và thường xuyên đau ốm, trước khi dịch bà bán vé số mưu sinh để nuôi chồng. Từ ngày nghỉ bán cuộc sống bà cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Bà Hường cho biết: “Hai vợ chồng cũng bệnh tật suốt, đi bán được đồng nào thì thuốc men rồi ăn uống hằng ngày. Từ khi nghỉ công ty xổ số cũng có hỗ trợ gia đình 10 kg gạo để tạm thời vượt qua dịch. Nay có nơi phát gạo hằng ngày nhà tôi cũng đỡ lo được phần nào”.

Mỗi người nhận chỉ 2 kg nhưng ai nấy gương mặt rạng rỡ vì bớt đi phần nào được nỗi lo chạy ăn từng bữa. Có người bảo sẽ ăn tiết kiệm để ăn được nhiều bữa vì còn nhường phần cho nhiều người khó khăn khác đến nhận, còn có người nói sẽ về nấu một bữa thật no vì lâu nay đều tiết kiệm sợ những ngày sau không còn để ăn.

Gạo tiếp tục được các Mạnh Thường Quân ủng hộ đến Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng phục vụ người dân khó khăn.

Đơn vị tài trợ mong muốn người dân có hoàn cảnh khó khăn và người dân gặp khó do đại dịch Covid–19 giải quyết được “cái khó” trước mắt với việc nhận gạo hàng ngày. Bên cạnh đó, để giảm tối thiểu lượng người đến, đơn vị tài trợ khuyến khích mỗi người dân chỉ nhận mỗi ngày một lần. Dự kiến, trung bình mỗi ngày 2 máy “ATM gạo” sẽ chạy 3 tấn gạo phục vụ bà con.

Theo ông Nguyễn Hồng Cương (Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng), đây là một món quà nhỏ các doanh nghiệp cùng chung tay vì cộng đồng chứ không phải là chương trình từ thiện. Bất kể là ai, dù đi xe ga hay là người ăn mặc tươm tất nếu khó khăn vì dịch thì vẫn luôn được chào đón. “Chúng tôi không quan trọng hình thức người đến nhận ra sao, vì có thể họ là công nhân, người lao động hay thậm chí là người kinh doanh nhưng vì dịch Covid -19 kéo dài nên ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế thì 2kg gạo cũng là một món quà giúp họ tạm thời vượt qua giai đoạn này. Chúng tôi mong những điều tử tế này sẽ được lan tỏa ở thành phố đáng sống và cùng chung tay với chính quyền giúp đỡ người dân vượt qua dịch”.

Dự kiến, sau khi 2 máy đầu tiên chạy ổn, đơn vị tài trợ sẽ bố trí thêm 3 máy trên địa bàn thành phố.

Một điểm “ATM gạo” khác thầy và trò Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng chế tạo đã đưa vào sử dụng 5 ngày nay. Đây là cây “ATM gạo” đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Điều đặc biệt của cây “ATM gạo” này là hoạt động gần như bằng sức người. Thông qua ống dẫn được đặt trên tầng 2, gạo được di chuyển xuống khi người dân bấm nút. Các sinh viên tình nguyện của trường được chia làm 2 khu vực. Khu vực ở dưới sẽ hướng dẫn người dân đứng đúng khoảng cách quy định, khu vực ở trên tầng trực tiếp đong đủ số lượng gạo rồi đổ vào ống dẫn. Ngoài gạo, người lao động nghèo còn được nhận thêm trứng, dầu ăn, mì chính….

Thầy Lê Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cho biết, sau khi xuất hiện mô hình "ATM gạo" ở TP.HCM, nhà trường thấy ý tưởng này rất hay nên đã tự nghiên cứu vận hành cách đơn giản nhất, gọn gàng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí để hỗ trợ cho dân. “Từ khi tổ chức phát gạo, nhà trường đã nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ phát phiếu đến người dân trên địa bàn quận và vùng lân cận nhằm hạn chế tập trung đông người. Những người có phiếu đại diện cho 1 hộ sẽ được nhận 4 kg gạo, người không có phiếu khi đến nhận sẽ được nhận 2kg và nhu yếu phẩm thêm. Hy vọng những người dân thật sự gặp khó khăn, những người mất việc làm, mất thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội do dịch sẽ bớt cực và cảm thấy ấm lòng khi nhận những suất gạo này” - thầy Trung nói.

* Ngày 20-4, Hội Từ thiện, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với CLB Hội Người Quảng Nam ra mắt cây “ATM gạo” đầu tiên tại Quảng Nam. Cây “ATM” gạo trị giá 25 triệu đồng được CLB Hội Người Quảng Nam hỗ trợ, lắp đặt tại địa chỉ số 2 Phan Đăng Lưu, TP Tam Kỳ, với tần suất mỗi ngày tiếp nhận và cung cấp 1 tấn gạo. Cây “ATM gạo” mỗi lần xuất 3 kg gạo cho mỗi bà con đến nhận. Ngoài gạo, chương trình còn hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm cho bà con như mì tôm, nước mắm... Đây là nguồn được CLB Hội Người Quảng Nam vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tại buổi ra mắt, tổ chức Chúng Hạnh Nguyện ở TP Tam Kỳ cũng đã vận động được hơn 760 kg gạo để hỗ trợ cho bà con. Trong thời gian đến, Quảng Nam sẽ lắp thêm máy ATM gạo tại TX Điện Bàn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

DIỆU HUYỀN – TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_223661_da-nang-khoi-dong-atm-gao-tiep-suc-nguoi-gap-kh.aspx