Đà Nẵng: Khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy giữa lễ hội

Khi đang trình diễn thì một khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy. Sự việc xảy ra ở TP.Đà Nẵng, trong khuôn khổ lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế.

Tối 1/5, một khinh khí cầu bất ngờ bốc cháy giữa lúc đang tham gia trình diễn lễ hội khinh khí cầu Quốc tế tại công viên Biển Đông, TP.Đà Nẵng.

Thời điểm này, có hàng ngàn người dân và du khách vui chơi chiêm ngưỡng các màn trình diễn khinh khí cầu tại đây. Khi ngọn lửa bốc cháy, mọi người bỏ chạy toán loạn. Các nhân viên quản lý bãi biển đã cố gắng dùng nước khống chế đám cháy.

Khinh khí cầu bốc cháy ở lễ hội khiến nhiều người hoảng loạn.

Khinh khí cầu bốc cháy ở lễ hội khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 30 phút sau thì ngọn lửa được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Sự cố hỏa hoạn này là bài học lớn cần rút kinh nghiệm của ban Tổ chức lễ hội.

Như đã đưa tin, trong 2 ngày 30/4 - 1/5, lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế TP.Đà Nẵng do ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với một công ty TNHH tổ chức. Lễ hội có sự tham gia của 15 phi công đến từ các quốc gia Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và chủ nhà Việt Nam.

Lễ hội Khinh khí cầu cho phép người dân, du khách "bay" khi bỏ ra khoảng 150.000 đồng.

Lễ hội được tổ chức trình diễn vào buổi sáng từ 6h30 - 8h30, buổi chiều từ 16h30 - 18h30 hàng ngày, tùy theo sức gió với 7 khinh khí cầu. Trong đó có 3 khinh khí cầu đặc biệt; 2 khinh khí cầu bay treo và 2 khinh khí cầu biểu diễn. Riêng vào ban đêm, khinh khí cầu biểu diễn thổi lửa trong thời lượng 15 - 20 phút. Người dân và du khách muốn trải nghiệm trên 2 khinh khí cầu bay treo sẽ có giá khoảng 150.000/ người; một khinh khí cầu có sức chứa 3 - 5 người.

VIDEO: Cháy khinh khí cầu ở TP.Đà Nẵng (Nguồn: Miền Trung)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-khinh-khi-cau-bat-ngo-boc-chay-giua-le-hoi-a432147.html