Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá đường dây đánh bạc online 3.000 tỷ đồng

Đây là vụ đánh bạc online lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng bị triệt phá. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng tại Đà Nẵng và các địa phương có liên quan.

 Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho lực lượng tham gia phá án. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho lực lượng tham gia phá án. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trưa 24/9, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến thăm và biểu dương, khen thưởng đột xuất cho Công an Đà Nẵng do có thành tích triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 3.000 tỷ đồng.

Sau 3 tháng điều tra, tối 23/9, Công an Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia thành 20 mũi chuyên án đã triệt phá thành công đường dây chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet với quy mô lên tới 3.000 tỷ đồng do Huỳnh Ngọc Anh (sinh năm 1972, ngụ tại 32 Ngô Trí Hòa, Đà Nẵng) cầm đầu.

Tại đây, cơ quan công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng 7 đối tượng khác về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc; thu giữ 1,2 tỷ đồng, 2 khẩu súng quân dụng, 3 ô tô, cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, Huỳnh Ngọc Anh cùng đồng bọn đã sử dụng website bong88.com để tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến 3.000 tỷ đồng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, chuyên án lần này do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan nên quá trình phá án diễn ra nhanh chóng, an toàn. Các đối tượng hầu hết đều có tiền án, tiền sự, cộm cán và có mang vũ khí nhưng đã nhanh chóng bị khuất phục. Lực lượng chức năng tiếp tục truy nã những đối tượng bỏ trốn, phong tỏa, khám xét nhà của các đối tượng trong đường dây này.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao các nỗ lực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Việc triệt phá ổ cờ bạc lớn trên góp phần truy quét mạnh mảng tội phạm cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, đòi nợ thuê... giúp Đà Nẵng phát triển bình yên, ổn định hơn.

Công an Thành phố cần tiếp tục phát huy truy quét tội phạm, nhất là loại tội phạm công nghệ cao để mang lại bình yên cho người dân và Thành phố.

Đà Nẵng sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho lực lượng công an để xử lý những loại tội phạm này.

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/da-nang-khen-thuong-luc-luong-pha-duong-day-danh-bac-online-3000-ty-dong/408493.vgp