Đà Nẵng khen thưởng Công an quận Hải Châu triệt phá vụ án mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 18/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vừa phá thành công vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật mà Công an thu giữ được gồm 1kg ma túy tổng hợp và 310 viên thuốc lắc.

Công an quận Hải Châu nhận khen thưởng.

Công an quận Hải Châu nhận khen thưởng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, đối tượng, xác minh thông tin tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn quận Hải Châu để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng Cảnh sát đã tập trung lực lượng tiến hành thu thập tài liệu, xác minh hoạt động của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, giám sát đối tượng, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 17/3/2019, tại trước số nhà 11 đường Yên Bái, Đội Cảnh sát ma túy của quận Hải Châu phát hiện, bắt quả tang Trần Quang Vinh (sinh năm 1996, hộ khẩu tại tổ 29, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 10 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine. Qua đấu tranh, đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt qua tang Trần Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Ngô Văn Bê (sinh năm 1995, trú tại Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng) thu giữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine. Tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi đến 5 giờ 30 phút ngày 17/3/2019 tại trước số nhà 168 Nguyễn Chí Thanh, Đội cảnh sát ma túy Hải Châu phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh La (sinh năm 1996, trú tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), tang vật thu giữ là 18 viên thuốc lắc.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua của Lê Văn Quốc Vũ (sinh năm 1982, trú tại Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam). Vũ đang thuê trọ ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Từ lời khai trên, Đội Cảnh sát ma túy của quận Hải Châu áp dụng biện pháp nghiệp vụ, triển khai lực lượng bắt khẩn cấp Vũ; khám xét 2 nơi thuê trọ của Vũ tại 84/24 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Khuê Trung và phòng 304 căn hộ cho thuê tại lô 42-43 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy tổng hợp, 287 viên thuốc lắc.

Tại lễ khen thưởng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng Công an Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng đã kiên quyết đấu tranh với tội phạm. Đặc biệt, loại tội phạm về ma túy cực kỳ ranh ma, quỷ quyệt, các đối tượng dùng nhiều hình thức để che đậy hành vi phạm tội của mình; khi bị phát hiện thì điên cuồng chống cự, hòng chạy trốn. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, khôn khéo, lực lượng Công an quận Hải Châu đã lập thành tích khi triển khai thành công chuyên án.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/da-nang-khen-thuong-cong-an-quan-hai-chau-triet-pha-vu-an-mua-ban-tang-tru-ma-tuy-20190318185140210.htm