Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận ngập lịch sử

Chiều nay (11/12), Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương…về việc khẩn trương khắc phục sự cố, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau đợt mưa từ ngày 9 -10/12

Theo UBND thành phố, trận mưa lớn những ngày qua gây ngập úng sâu, cục bộ trong khu dân cư; sạt lở bờ biển tại các điểm xung yếu của thành phố. Lượng rác thải lớn đã tấp vào các khu vực bãi biển.

Nhằm đảm bảo cao nhất sức khỏe,, ổn định đời sống cho nhân dân và mỹ quan đô thị thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường.

Trong thời gian trước mắt, Chủ tịch thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chủ động tổ chức công tác thu gom, dọn vệ sinh rác thải đô thị, đảm bảo không có tình trạng tồn lưu rác trên các tuyến đường, trong khu dân cư nhằm tránh phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát khơi thông thoát nước các công trình không để ngập sâu, ngập lâu ảnh hưởng đến đới sống nhân dân trong vùng dự án. Các trường ĐH, CĐ, THCN huy động lực lượng học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia cùng với nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường….

Sau mưa ngập, rác tràn các tuyến đường trung tâm thành phố. Ảnh: T.T.

Sở GTVT, Sở NN&PT tổ chức kiểm tra triển khai công tác sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng do mưa ngập. Riêng Sở TN&MT phải chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khẩn trương triển khai công tác khắc phục sạt lở bờ biển;

Ông Thơ cũng lưu ý, xã, phường phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm vệ sinh tại các khu dân cư và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh phát sinh tại địa bàn. Sở Y tế chủ trì tiến hành vệ sinh y tế, dịch tễ, phun thuốc phòng dịch để đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh phát sinh các dịch bệnh…

Như Tiền Phong đã thông tin, trận mưa lớn từ ngày 9/12 khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố ngập trầm trọng. Các tuyến phố trung tâm như Lê Duẩn, Hùng Vương, Hàm Nghi… hóa thành sông, nhà cửa bị nước bủa vây. Các hô dân ở khu vực trũng bị nước vào nhà hơn 1m. Hàng loạt đồ đạc, xe cộ của người dân bị nước nhấn chìm hư hỏng nặng.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/da-nang-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-sau-tran-ngap-lich-su-1355546.tpo