Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó với ngập nặng chưa từng có

Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện các ban ngành liên quan đã đi kiểm tra và chỉ đạo biện pháp ứng phó tình trạng ngập nặng trên toàn thành phố…

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, mưa lớn xảy ra kéo dài từ đêm 8/12 khiến hàng Đà Nẵng rơi vào tình trạng ngập sâu chưa từng có trong lịch sử.

Lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ là từ 50-100mm, quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 80-150mm, quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 60-120mm, huyện đảo Hoàng Sa từ 10-20mm. Nhiều tuyến phố chính của Đà Nẵng đang ngập trong nước ở mức từ 0,3m đến hơn 0,6m. Nhiều tuyến đường biến thành sông, nhiều khu dân cư nước ngập sâu hơn 1m.

Mưa lớn gây ra tình trạng ngập nặng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các Sở có liên quan trực tiếp đi kiểm tra toàn bộ các công trình thoát nước, tuyến cống, các tuyến đường ngập sâu, kiểm tra công trình đường dẫn nước đang trong quá trình thi công từ khu vực Tiểu La, Phan Đăng Lưu, Núi Thành… ra sông Hàn.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tới kiểm tra việc vận hành Trạm bơm chống ngập Thuận Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Trạm bơm này có nhiệm vụ bơm thoát nước mưa để chống ngập cho khu vực Thuận Phước khi gặp triều cường, nước dâng phía ngoài sông Hàn, công suất 72.000 m3/giờ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo một số ban ngành đi kiểm tra hiện trường ngập úng.

Sau khi xem xét tình hình, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, các ngành, các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp xử lý thoát nước, phòng chống lụt bão. Lực lượng chức năng phải huy động nhân công, máy móc thiết bị... khơi thông cống rãnh, tìm mọi cách thoát nước nhanh nhất để giảm ngập trong trung tâm thành phố.

Đối với những điểm ngập nặng, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng cơ sở trước mắt huy động tất cả các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giúp đỡ người dân. Vì có thể mưa còn kéo dài, lực lượng tại chỗ cần bám sát, không để một người dân nào bị cô lập do ngập úng.

Đặc biệt, một số nơi thấp trũng, nguy cơ ngập lụt cao như Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu...cần tập trung cho các phương án phòng chống, ứng cứu, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ...

Các địa phương triển khai cảnh báo, tổ chức giao thông nhằm hướng dẫn người dân, phương tiện đi lại, trước hết phải đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải bố trí nhân lực, phương tiện khơi thông các cửa thu nước trên mặt đường, các tuyến cống chính, vận hành kịp thời các cửa xả ven biển, ven sông, trạm bơm (cửa xả Mỹ An, trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm Trương Chí Cương…) góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực.

Đối với giải pháp lâu dài, thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án hạ tầng ưu tiên và tiếp tục triển khai hoàn thành nhanh các công trình thoát nước chính của thành phố thuộc dự án phát triển bền vững gồm kiệt 447 đường Nguyễn Lương Bằng, tuyến cống trên đường Hải Hồ, trạm bơm cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm…

Theo dự báo thời tiết ngày 9/12 và những ngày tới, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các ban quản lý, các địa phương tiếp tục theo dõi, duy trì các biện pháp thoát nước, đồng thời theo dõi, cập nhật tình hình xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời…

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/da-nang-khan-cap-ung-pho-voi-ngap-nang-chua-tung-co-62454.html