Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 17/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo tại Hội nghị cho hay, Đảng bộ TP Đà Nẵng hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, 533 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 59.884 đảng viên. Từ năm 2015 đến 2020, toàn thành phố đã kết nạp 10.031 đảng viên, xóa tên 499 đảng viên, khai trừ 58 trường hợp và cho ra khỏi đảng với 313 trường hợp.

Cũng theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhận thức sâu sắc được 27 biểu hiện suy thoái, sự cần thiết phải “tự soi, tự sửa”; hình thành ý thức gương mẫu tự giác nhận diện khuyết điểm và xây dựng kế hoạch phấn đấu khắc phục…

Tính đến hết tháng 3/2021, Thành ủy Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh 196 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4.

Trong đó, xử lý kỷ luật khiển trách 116 trường hợp, cảnh cáo 58 trường hợp, cách chức 3 trường hợp, khai trừ 22 trường hợp.

Đặc biệt, qua lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Cũng theo báo cáo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, TP Đà Nẵng đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới như: Quận ủy quận Liên Chiểu với mô hình “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo”; “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” (Quận ủy Sơn Trà); “Mô hình móc khóa an ninh” (Quận ủy Cẩm Lệ); “4 xin, 4 luôn” trong Cải cách hành chính (Huyện ủy Hòa Vang)…

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã tuyên dương và trao Bằng khen 13 tập thể, và 16 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-khai-tru-5-dang-vien-lien-quan-vu-an-phan-van-anh-vu-CooopTgnR.html