Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa bão phục vụ APEC

Ngày 5-11, mực nước các sông Yên, Túy Loan (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo, đến nay có hơn 40 thôn ven các sông bị ngập cục bộ.

Ngày 5-11, mực nước các sông Yên, Túy Loan (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo, đến nay có hơn 40 thôn ven các sông bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường vùng trũng thấp như ĐH409 (đoạn qua thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến) bị nước lũ chia cắt, đường liên xã Hòa Nhơn - Hòa Phú, QL14G từ Hòa Phong đi Hòa Phú nhiều đoạn bị nước lũ băng qua, các ngành chức năng phải bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, cảnh báo các phương tiện qua lại. Các tuyến đường giao thông ĐT601 từ Hòa Hiệp Bắc lên xã Hòa Bắc bị tê liệt hoàn toàn, do nước ngập sâu nhiều đoạn... Trên một số tuyến đường, nhất là những con đường ven biển, cây xanh, hàng rào tôn, bảng quảng cáo, bảng trang trí chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC... bị đổ ngã nhiều. Sóng biển dâng cao, xâm thực sâu vào các bờ tại Xuân Thiều, Nam Ô (Q. Liên Chiểu); Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang (Q. Sơn Trà). Tại bờ kè vỉa hè cuối đường Như Nguyệt, thuộc P. Thuận Phước, Q.Hải Châu gần cửa sông Hàn, sóng biển xô đập mạnh gây ra vết đứt gãy bờ kè và hàng lan can khá dài, có nguy cơ đổ sập xuống biển. Tuyến đường ven biển Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa, ngoài hàng ngàn mét pa-nô, bảng quảng cáo, thông tin, hình ảnh APEC bị đổ sập, bị xé toạc thì tình trạng mặt đường và ven bờ bị rác thải, lá cây, cát biển tấp vào rất nhếch nhác, gió lớn đã làm cả một cổng chào bằng sắt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đổ gãy...

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão.

Để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã cận kề, ngày 4-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư kêu gọi toàn dân chung tay khắc phục hậu quả mưa. Hưởng ứng thư kêu gọi, ngày 5-11, nhiều địa phương trên địa bàn Đà Nẵng đã ra quân khắc phục các hư hại do bão số 12. Đặc biệt ở Q. Sơn Trà, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong ngày 4 và 5-11, các lực lượng của quận và các phường đã được huy động tổng lực để dọn vệ sinh môi trường một số tuyến đường, làm đẹp cảnh quan môi trường, đặc biệt tại khu vực có trang trí hệ thống pa-nô, áp-phích có in hình nghệ thuật chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã bị gió bão quật đổ hư hại. Sáng sớm 5-11, 46 công nhân của Xí nghiệp môi trường Sông Biển thuộc Công ty cổ phần Môi trường Đà Nẵng đã có mặt trên bãi biển Sơn Trà- Non nước để dọn dẹp vệ sinh kéo những dề rác từ biển dạt vào. Gần 200 đoàn viên thanh niên Sở Du lịch và cán bộ nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc bờ biển Sơn Trà- Non Nước. UBND quận huy động toàn lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh trên toàn địa bàn, phối hợp cùng lực lượng chức năng chằng chống cây xanh, tỉa cành, thông cơi cống rãnh. Cty Điện lực Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ nhân viên ra quân tổng dọn vệ sinh trên tuyến đường Bạch Đằng và Phan Đình Phùng. Đầu giờ chiều 5-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp khẩn tại UBND Q. Sơn Trà, chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 12. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành, địa phương, doanh nghiệp phải phối hợp khắc phục sửa chữa lại pa-nô, biển quảng cáo APEC 2017; dựng lại cây xanh gãy đổ; dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tất cả các công việc phải hoàn thành trong đêm 5-11, chậm nhất là rạng sáng ngày 6-11 để kịp khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định công tác chuẩn bị cho APEC của thành phố đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên do tình hình mưa gió nên đã phát sinh một số tình huống mới, do đó đề nghị các sở ngành có liên quan khẩn trương khắc phục các hư hỏng tuy nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Đẹp thì tốt nhưng phải tuyệt đối an toàn. Các địa phương, quận, huyện, phường, tổ dân phố, ở đâu lo làm đẹp ở đó... Tất cả vì một APEC thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng đẹp cho bạn bè quốc tế..."-Bí thư Trương Quang Nghĩa nói. Ngay sau cuộc họp, các lãnh đạo cao nhất của thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão, dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường ven biển Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Sơn Trà.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão.

Bất chấp thời tiết mưa gió, các lực lượng bộ đội của Quân khu 5, BCH Quân sự TP, Đồn Biên phòng Sơn Trà, tuổi trẻ CATP, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và lực lượng của các phường... được triển khai dọc tuyến biển thu dọn rác thải, cát bồi lấp trên đường và ven biển, thu dọn hoặc dựng lại các khu tường rào bị gãy sập, chuyển các phương tiện thuyền, thúng của ngư dân ở bờ biển vào các khu vực bên trong an toàn hơn.

Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả mưa bão.

Các lực lượng Q. Sơn Trà ra quân khắc phục hậu quả mưa bão.

Công nhân ngành điện tổng dọn vệ sinh sau bão trên đường Bạch Đằng.

Dọn vệ sinh dọc bãi biển Sơn Trà- Non Nước. Ảnh: P.T

K.T-P.T-P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174676_da-na-ng-kha-c-phu-c-ha-u-qua-mua-ba-o-phu-c-vu-apec.aspx