Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Trường đua chó, Trường đua ngựa

Trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, có hai dự án khá mới lạ đó là dự án Trường đua chó và dự án Trường đua ngựa. Tổng diện tích dự kiến của hai dự án là 580.000m2.

Thực tế, cả hai dự án này được nói đến nhiều từ năm 2018. Theo đó, đầu năm 2018, hai dự án này là những dự án nằm trong 6 dự án trọng điểm của Đà Nẵng sẽ được xây dựng tại quận Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, TP Đà Nẵng cũng tỏ ra khá thận trọng đối với hai dự án nói trên. Tại buổi làm việc với UBND quận Cẩm Lệ ngày 17/4/2018, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu quận Cẩm Lệ cần xem xét, nghiên cứu thận trọng đối với hai dự án này. Theo ông Nghĩa, việc thận trọng là nhằm tránh trường hợp các nhà đầu tư "vẽ" ra dự án rồi địa phương răm rắp làm theo.

Trong khi đó, đối với quận Cẩm Lệ, thời điểm này quận xếp các dự án này nằm trong 6 dự án trọng điểm đầu tư xây dựng của quận. Lãnh đạo quận Cẩm Lệ lúc này kỳ vọng những dự án này nếu được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm thay đổi "bộ mặt" của địa phương.

Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa?. (Ảnh minh họa)

Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa?. (Ảnh minh họa)

Đến đầu năm 2019, Đà Nẵng có văn bản xúc tiến đầu tư đối với 16 dự án, trong đó có dự án Trường đua ngựa, Trung tâm huấn luyện, đào tạo và nhân giống ngựa. Dự án đã nhận được sự quan tâm của tập đoàn Maxtrix Holdings Limited, Hồng Kông, Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam.

Tiếp đó, tháng 4/2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ được bổ sung nội dung vui chơi giải trí có hoạt động cá cược đua ngựa và dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa có hoạt động kinh doanh cá cược đua ngựa vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TP đến năm 2020. Theo văn bản này, dự án Câu lạc bộ đua ngựa dự kiến gồm hai hạng mục: trang trại nuôi ngựa và trường đua ngựa với tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Tháng 6/2019, Chính quyền TP Đà Nẵng có báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc đề xuất phương án chọn vị trí cho việc xây dựng Trường đua ngựa chứ chưa quyết định sẽ xây dựng tại quận Cẩm Lệ như trước đó.

Việc phải chọn địa điểm khác chứ không phải là tại quận Cẩm Lệ là do trước đó, thành phố từng tính đến chuyện cắt bớt một phần diện tích Khu liên hiệp thể dục thể thao Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để giao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên phương án này không phù hợp nên Đà Nẵng phải chọn vị trí khác.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/da-nang-keu-goi-dau-tu-truong-dua-cho-truong-dua-ngua-78704.html