Đà Nẵng kết nối đầu tư với cơ quan hạ tầng Châu Á

Ngày 10-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tiếp ông Tan Keng Hwee Seth, Giám đốc điều hành Cơ quan hạ tầng Châu Á (AI) thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đây là cơ quan của Chính phủ Singapore với chức năng hỗ trợ các dự án hạ tầng ở khu vực Châu Á.

Ngày 10-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tiếp ông Tan Keng Hwee Seth, Giám đốc điều hành Cơ quan hạ tầng Châu Á (AI) thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đây là cơ quan của Chính phủ Singapore với chức năng hỗ trợ các dự án hạ tầng ở khu vực Châu Á.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tặng quà lưu niệm ông Tan Keng Hwee Seth.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tặng quà lưu niệm ông Tan Keng Hwee Seth.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng cho biết, Đà Nẵng luôn xem Singapore là đối tác thu hút đầu tư hàng đầu và đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Singapore. Năm 2018, TP đã ký bản ghi nhớ với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) và Công ty Sakae Holdings đồng ý về mặt nguyên tắc cho nhóm các nhà đầu tư của Singapore giới thiệu hỗ trợ TP nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung của TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch khu vực Vịnh Đà Nẵng, nghiên cứu triển khai một số dự án đầu tư ngắn hạn và trung hạn tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng hy vọng qua chuyến thăm lần này, ông Tan Keng Hwee Seth sẽ là cầu nối để kết nối và xúc tiến quan hệ đầu tư nhất là đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng có tiềm năng tại TP Đà Nẵng như dự án Cảng Liên Chiểu, Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn; Dự án Di dời ga đường sắt, Dự án Tàu điện kết nối Đà Nẵng với Hội An.

* Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp ông Toyohasa Tsutsui, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt- Nhật đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh giới thiệu với đoàn những thành tựu về Văn hóa - xã hội của TP và ghi nhận những đề nghị của ông Toyohasa Tsutsui về mở rộng giao lưu văn hóa giữa TP Đà Nẵng với Nhật Bản. Ông Toyohasa Tsutsui cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạp TP Đà Nẵng và hy vọng thời gian đến sẽ được triển khai một số hoạt động thiết thực về văn hóa nhằm tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và TP Đà Nẵng nói riêng.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_200934_da-nang-ket-noi-dau-tu-voi-co-quan-ha-tang-chau-a.aspx