Đà Nẵng: Kẻ đốt nhà hàng xóm bị khởi tố tội giết người

Người đàn ông ở Đà Nẵng dùng 7 lít xăng phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vừa bị khởi tố về hành vi 'Giết người'.

Ngày 21/8, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận Liên Chiểu cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Nông là người đổ 7 lít xăng phóng hỏa đốt nhà bà N.T.H. (47 tuổi, trú đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đêm 10/8.

Bị can Nguyễn Văn Nông.

Bị can Nguyễn Văn Nông.

Trước đó, ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) phối hợp Công an quận Liên Chiểu bắt Nguyễn Văn Nông vì có hành vi phóng hỏa đốt nhà bà N.T.H. (hàng xóm của Nông).

Khoảng 2h ngày 10/8, ông Nông mang theo bộ hàn gió đá mini, đục một lỗ trên cửa sắt phía sau nhà bà H. ở đường Bàu Năng 11. Sau đó sử dụng ống nhựa tự chế, đổ khoảng 7 lít xăng trong can nhựa vào nhà rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, ông Nông lấy xe chạy về nhà.

Rất may, khi ngọn lửa chưa lan rộng thì bà H. tỉnh giấc để đi vệ sinh nên phát hiện, kịp thời dập tắt.

Theo Viện KSND quận Liên Chiểu, hành vi của Nông rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Nguyễn Văn Nông cố tình thực hiện đến cùng vào đêm khuya, thời điểm mọi người trong nhà đang ngủ. Việc có người phát hiện kịp thời, không xảy hậu quả chết người, là ngoài ý muốn của Nông.

Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà người yêu khiến 5 người nhập viện:

(Nguồn: THĐT)

Bình Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/da-nang-ke-dot-nha-hang-xom-bi-khoi-to-toi-giet-nguoi-1740381.html