Đà Nẵng: Hơn 6.300 vị trí việc làm chờ người lao động tại Ngày hội việc làm Quận Thanh Khê

Với 109 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng ở 6.356 vị trí việc làm, Ngày hội việc làm quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa tổ chức thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn quận tham gia.

Lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm Quận Thanh Khê.

Theo Ban tổ chức Ngày hội việc làm, có 41 doanh nghiệp trực tiếp tham tuyển dụng tại ngày hội với nhu cầu 2.893 lao động ở nhiều ngành nghề và cấp độ đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó, thông qua Sàn giao dịch việc làm, 68 doanh nghiệp còn đăng ký tuyển dụng 3.463 vị trí việc làm, trong đó tỷ lệ lao động phổ thông chiếm tỷ lệ khá cao.

Là địa phương có tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, thời gian qua, số lao động tăng mới và lao động mất việc làm phát sinh với nhiều lý do khác nhau, đặc biệt sau ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã làm áp lực việc làm cho người dân trên địa bàn quận Thanh Khê trở thành một trong những vấn đề bức xúc cần được tập trung giải quyết.

Ông Võ Thuyên, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận Thanh khê cho biết: Quận đã chỉ đạo, tổ chức nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế- xã hội, qua đó tạo ra nhiều việc làm. Chúng tôi mong rằng, việc tổ chức ngày hội việc làm trên địa bàn quận sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận.

Diễn biến thị trường lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua có xu hướng suy giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là những ngành nghề dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết: Diễn biến thị trường lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua có xu hướng suy giảm do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đặc biệt là những ngành nghề về dịch vụ. Tỷ lệ giải quyết việc làm giảm hơn 30%, tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cũng nhận định, trong tình hình hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 có nhiều khả quan và những chính sách, chủ trương kịp thời của Chính phủ, khả năng từ tháng 7 trở đi, thị trường lao động sẽ có nhiều khởi sắc.

Ngày hội việc làm đã tạo cơ hội cho người lao động trên địa bàn quận Thanh Khê tiếp cận với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giải quyết việc làm.

BÙI MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-hon-6300-vi-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-tai-ngay-hoi-viec-lam-quan-thanh-khe-20200626090726177.htm