Đà Nẵng: Học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 20-22/10 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đường hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 5 năm 2020-2025 và tầm nhìn dài hạn trong tương lai.

Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Tại Hội nghị lần này, Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XXII, nêu lên những kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, những hạn chế bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua ; đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh tình hình, những dự báo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, lâu dài; nêu bật những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ để thực hiện những chỉ tiêu quan trọng phát triển KT-XH trong cả nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn tương lai.

Về UBND TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phổ biến những nội dung Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII. Chương trình hành động này đã được chuẩn bị công phu, được Đại hội thông qua, chính là khung định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, thời gian, lộ trình triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền khẩn trương chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII một cách sâu rộng. Các chương trình, đề án mà Đại hội XXII đã đề ra sẽ làm cơ sở để mỗi địa phương đơn vị cụ thể hóa triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; các chủ trương phải cụ thể, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của từng địa phương, đơn vị, với trách nhiệm của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên; nội dung không được sao chép, không nêu chung chung …

Các nội dung Nghị quyết, cùng với chương trình hành động của các cấp sẽ được phổ biến sâu rộng đến người dân; đồng thời phải được tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo hiệu quả triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Việt Hương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/da-nang-hoc-tap-va-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-lan-thu-xxii-d135499.html