Đà Nẵng hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang 12.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Đêm qua (17/5), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã hội ý và quyết định hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Là địa phương đang gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 nhưng TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ, chia sẻ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương hỗ trợ mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ra hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 (tháng 8-2020)

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ra hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 (tháng 8-2020)

Đây là nguồn sinh phẩm mà thành phố Đà Nẵng đã chủ động mua dự trữ cho phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang gặp khó khăn do dịch lây lan nhanh trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng chia sẻ để giúp đỡ các tỉnh bạn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, khi Đà Nẵng bùng phát 2 đợt dịch Covid-19 hồi năm ngoái, thành phố đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của nhiều địa phương trong cả nước. Đây cũng chính là nguồn động viên, chia sẻ lúc hoạn nạn có nhau, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã từng cử Đoàn cán bộ y tế thành phố Đà Nẵng lên hỗ trợ tỉnh Gia Lai chống dịch Covid-19 (trước Tết Tân Sửu).

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiểu rõ sự khó khăn của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong thời điểm hiện nay và sẵn sàng giúp đỡ các địa phương bạn: "Tại Đà Nẵng thì đây là đợt chống dịch lần thứ tư rồi. Thành phố cũng hiểu được sâu sắc cái khó khăn trong chống dịch. Khi Đà Nẵng khó khăn thì nhiều địa phương đã hỗ trợ mình. Trong thời điểm này, 2 địa phương đó gặp rất nhiều khó khăn. Bằng tình cảm và trách nhiệm trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị phải chung tay chia sẻ những khó khăn này đối với 2 địa phương"./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-ho-tro-bac-ninh-bac-giang-12000-sinh-pham-xet-nghiem-sars-cov-2-858644.vov