Đà Nẵng: Hồ điều tiết bốc mùi hôi thối khiến dân bất an

Hai tuần trở lại đây, nước hồ điều tiết Thanh Lộc Đán tại Đà Nẵng bốc mùi hôi thối khiến sinh hoạt của người dân nơi đây trở nên xáo trộn.

Trong vòng 15 ngày trở lại đây, tình trạng nước đột ngột chuyển sang đen ngòm từ hồ Bàu Trảng (còn gọi là hồ điều tiết Thanh Lộc Đán), thuộc các đường Bàu Trảng 3 , 4, 6 và 7, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) gây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này khiến cá chết rải rác nổi quanh hồ và sinh hoạt người dân nơi đây bị xáo trộn.

Mặt hồ đổi thành màu đen ngòm

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày 22 và 23 -1, nước hồ chỉ toàn một màu đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên và gây bức xúc cho người dân xung quanh. Theo chị Ph. Th. L., công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết do ý thức của người dân còn kém, họ đi qua vứt rác ở bờ hồ, gặp gió hay mưa sẽ bay xuống bờ hồ. Hơn nữa ở đây chưa có hệ thống thu gom nước thải, nên nước thải từ những cơ sở sản xuất và các hộ dân đều thải ra đây gây mùi hôi thối.

Quá hôi thối, người dân phải đóng cửa nhà cả ngày

Tuy nhiên, người dân nơi đây cho hay, nguồn nước gần đây bốc mùi có thể do nước chảy từ nơi khác đến. Bà Chước, người dân sống gần bờ hồ, cho biết nước trong hồ này đã chuyển màu đen đã lâu nhưng không hôi thối như trong 1 tuần trở lại đây. Những hộ dân sống quanh bờ hồ đều đóng cửa cả ngày, vì không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ nước hồ. "Buổi tối mặc dù đóng cửa nhà nhưng vẫn không ngủ được, mùi hôi thối nồng khó chịu lắm. Cả ngày dù buôn bán nhưng tôi vẫn mang khẩu trang và bôi dầu vào khẩu trang để tránh bớt mùi hôi. Bình thường người dân nơi đây rất hay tập thể dục buổi sáng quanh bờ hồ, nhưng gần đây vì không chịu nổi mùi hôi nên rất ít người đi thể dục", bà Chước cho hay.

Ô nhiễm nặng

Ông Phan Quang Khương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, cho biết hồ Thanh Lộc Đán có diện tích 2 ha. Mấy ngày gần đây, hồ có biểu hiện ô nhiễm và nước bốc mùi hôi thối là do đơn vị chức năng đang tiến hành cải tạo kênh Phần Lăng. Một phần nước thải bị ứ lại trong quá trình cải tạo kênh Phần Lăng gây ô nhiễm cho hồ Thanh Lộc Đán. Theo ông Khương, khoảng vài ngày nữa, sau khi kênh Phần Lăng được cải tạo xong thì việc ô nhiễm, bốc mùi của hồ Thanh Lộc Đán sẽ không còn.

Cá chết rải rác

Đó là câu trả lời của ông Khương, tuy nhiên trước đó hai tháng, hồ Thanh Lộc Đán bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết nổi trắng hồ và người dân vô cùng bất an. Người dân cho rằng, nếu cải tạo kênh Phần Lang tại sao không tháo cống phía dưới để nước chảy thẳng nhằm lưu thông nước trong hồ mà chặn cống lại vài ngày rồi mới xả, khiến nước ô nhiễm bị ứ đọng lại bốc mùi hôi thối.

Ngoài ra, hơn 4 tháng trước, có đơn vị thi công ống nhựa lớn quanh hồ và thông báo với người dân là để thu gom nước thải nhằm tránh nước thải xả xuống hồ. Nhưng đến giờ, đơn vị thi công đã rút đi từ lâu và đào phá đường Bàu Trảng 7 nhưng không chịu hoàn trả mặt bằng, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Quá bức xúc, người dân điện phản ánh lên lãnh đạo quận và sau đó đơn vị thi công cử người đến tráng lại mặt đường đã phá. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, họ làm theo kiểu đối phó lấy lệ cho rồi. Chưa đầy 7 ngày sau, một đoạn mặt đường bị phá này đã hư hỏng trở lại, khiến người dân bức xúc.

Thi công phá đường Bàu Trảng 7 nhưng hoàn trả mặt đường theo kiểu lấy lệ gây khó khăn cho người tham gia lưu thông

Thanh Đức- Khánh Hồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-ho-dieu-tiet-boc-mui-hoi-thoi-khien-dan-bat-an-20180123110311086.htm