Đà Nẵng: Hiệu trưởng 'đút túi' hàng trăm triệu đồng tiền ăn của trẻ nhận 18 tháng tù

Với hành vi vi phạm pháp luật, gây bất bình dư luận của mình, bà Ngô Thị Hòa đã bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Ngày 20/4, tin từ TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hòa, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc 18 tháng tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cùng với vị nguyên Hiệu trưởng này, 3 bị cáo khác cũng phải nhận án tù cho tội danh tương tự. Đó là: Phạm Thị Ngọc Thảo, nguyên Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc (6 tháng tù treo); Từ Thị Ngọc Lan, thủ quỹ nhà trường và Nguyễn Thị Út, cấp dưỡng viên (cùng 9 tháng tù treo).

Bị cáo Hòa tại phiên tòa.

Bị cáo Hòa tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2016, bị cáo Hoa là Hiệu trưởng nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới cắt xén bữa ăn của trẻ. Tổng số tiền thu lợi từ hành vi bất chính này là hơn 120 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bà này khai đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thực hiện cắt xén bữa ăn của trẻ. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để thanh toán cho các khoản chi phí phát sinh trong nhà trường, một phần được dùng để tiêu xài cá nhân.

Trái ngược với vị Hiệu trưởng, bà Thảo không đồng tình với cáo trạng truy tố của VKSND quận Liên Chiểu. Vị Phó Hiệu trưởng nhất mực cho rằng, mình là người đã nhiều lần trực tiếp đứng ra tố cáo Hiệu trưởng Hòa vi phạm các nguyên tắc về tài chính. Bản thân Thảo không được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội của bà Hòa. Việc truy tố Thảo là oan sai. Bà Thảo cho biết sẽ kháng cáo bản án này của TAND quận Liên Chiểu khi tuyên bà có tội và nhận mức án 6 tháng tù treo.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-hieu-truong-dut-tui-hang-tram-trieu-dong-tien-an-cua-tre-nhan-18-thang-tu-a430789.html