Đà Nẵng: Hẻm bích họa – mô hình du lịch xanh giữa lòng thành phố

Với những bức tranh về thiên nhiên, văn hóa và con người đặc trưng của thành phố bên sông Hàn trải trên chiều dài khoảng 1.500m ở kiệt 75 đường Nguyễn Văn Linh, dự án làng bích họa Đà Nẵng đang dần khơi nguồn một mô hình du lịch xanh cho người dân và du khách nơi đây.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Làng bích họa Đà Nẵng

Tối 28/4, tại hẻm số 75 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã diễn ra lễ khánh thành Làng bích họa Đà Nẵng. Dự án Làng bích họa trong lòng thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ý tưởng hỗ trợ cộng đồng kết hợp phát triển du lịch bền vững của chị Dương Huỳnh Trang- Bí thư Đoàn phường Phước Ninh. Sau đó, được tiếp sức bởi Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động chào mừng lễ 30/4 - 1/5 này.

Với ý tưởng biến những ngôi nhà xuống cấp trong lòng thành phố làm địa điểm thu hút khách du lịch, dự án đã triển khai hơn 30 bức tranh bích họa trên tường với các chủ đề về văn hóa nghệ thuật; các đặc sản của Đà Nẵng; về loài Voọc chà vá chân nâu; thành Điện Hải, biển, núi. Dự án mong muốn truyền tải, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường sống thông qua các hoạt động trải nghiệm cộng đồng và nghệ thuật.

Làng bích họa thu hút nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh...

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Việt Dũng,- Trưởng ban Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng cho biết: Dự án không chỉ góp phần làm chỉnh trang đô thị, xây dựng thêm điểm du lịch mới mà còn giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

“Làng bích họa Đà Nẵng là một trong những nơi ứng dụng đầu tiên về ý tưởng sáng tạo triển khai một công trình văn hóa xuống cơ sở. Dự án đã có sự kết hợp rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, những nhà đầu tư, những người làm nghệ thuật và cả lực lượng thanh niên và bà con trong khu vực. Cùng với sự sáng tạo của thanh niên, chúng ta đã biến những bức tường, những địa điểm bình thường trở nên đặc biệt. Từ ý tưởng này, tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ có những ý tưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới để nhân rộng mô hình cộng đồng ở những nơi khác như vùng đất Nam Ô, như vùng Thọ Quang, Sơn Trà”- ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Nhiều trẻ em thích thú với những bức tranh về loài Voọc chà vá chân nâu

Chị Dương Huỳnh Trang, chủ dự án Làng bích họa Đà Nẵng, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh (quận Hải Châu) chia sẻ: Thực tế, các mô hình làng bích họa tại Việt Nam hiện nay xuất hiện khá nhiều trên hầu hết các tỉnh thành. Tuy nhiên, đa phần đây là những dự án hình ảnh, chưa phải mô hình kinh doanh du lịch vì thiếu các sản phẩm dịch vụ đi kèm phục vụ du khách như ẩm thực, đồ lưu niệm, lưu trú, chụp ảnh, vui chơi giải trí, tour trải nghiệm… thiếu đội ngũ quản lý kinh doanh, chiến lược quảng bá sản phẩm cũng như kế hoạch tái đầu tư để phát triển một cách bền vững.

Từ ngày hẻm bích họa hình thành, bà con trong hẻm nhắc nhở nhau nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Vì vậy, con đường bích họa tại kiệt 75 đường Nguyễn Văn Linh sẽ là mô hình đầu tiên tập trung các hoạt động trải nghiệm văn hóa, mua sắm... của tour du lịch đậm đà văn hóa Đà Nẵng ngay tại trung tâm thành phố với đầy đủ các dịch vụ cần thiết, để níu chân quay về một lần nữa của du khách.

Từ lúc những bức tường cũ kỹ dọc con kiệt dần khoác lên chiếc áo mới, người dân ai ai cũng hào hứng, vui tươi, chung tay bảo vệ môi trường ngõ hẻm. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân ở hẻm 75 Nguyễn Văn Linh cho biết: Từ ngày có con đường bích họa, mọi người đến đây tham quan và chụp ảnh rất nhiều. Bà con trong hẻm cũng nhắc nhở nhau tự nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ môi trường chung quanh, không xả rác bừa bãi.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/da-nang-hem-bich-hoa-mo-hinh-du-lich-xanh-giua-long-thanh-pho-1252652.html