Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

MOITRUONG.NET.VN Mặc dù không nằm trong quy hoạch bến, bãi tập kết cát được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua, tuy nhiên, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã 'vội vã' ra văn bản công nhận 3 điểm tập kết và kinh doanh cát sỏi trái phép cùng 2 điểm tập kết VLXD khác trên địa bàn phường Hòa Quý khiến môi trường trong khu vực bị ô nhiễm, trật tự an toàn giao thông bị đe dọa, còn người dân thì bức xúc.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

VIDEO CLIP: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Bãi tập kết cát trái phép “hành” dân

Theo bà Trương Thị Chính, người dân sống tại đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng: Hồi đầu năm 2018 ngay cạnh trục đường chính Võ Chí Công bỗng dưng mọc lên 2 bãi tập kết cát trái phép. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải ra vào mua bán cát khiến môi trường trong khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhất là hiện nay đang vào mùa mưa, gió bấc thổi mạnh nên cát bay tứ tung ra đường rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Bãi tập kết cát trái phép của công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Mai Vũ

Em Nguyễn Hồng Ánh, học sinh trường THPT Võ Chí Công cho biết: “Hằng ngày em đều đi học qua khu vực có 2 bãi tập kết cát trái phép nên rất lo sợ về tình hình an toàn giao thông. Mỗi lần đi qua thấy các xe HOWO chở cát chạy rất ẩu, lại che đậy sơ sài nên cát bay hết vào mắt người đi đường, em cũng nhiều lần bị cát bay vào mắt, sưng đỏ, đau rát mấy ngày mới hết, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành”.

Còn chị Nguyễn Thị Sa, một người dân sống trên đường Nguyễn Tuyển cũng bày tỏ sự bức xúc: Đầu năm 2018, khi 2 bãi tập kết cát mới hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp và được hứa sẽ xử lý. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, các bãi tập kết cát “hành” dân không những không được dẹp bỏ mà phát triển ngày càng quy mô. Ban đầu mỗi bãi chỉ có quy mô khoảng 2 – 3.000m3, nhưng hiện giờ đã lên đến 6 – 8.000m3/bãi. Còn số lượng bãi tập kết cát trái phép cũng tăng từ 2 bãi lên 3 bãi.

Các bãi tập kết cát trái phép có tiếp tay cho cát tặc?

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, các chủ bãi cát đều thừa nhận: Hiện nay các bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi này đều chưa được cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng. “Do anh em hoạt động ở đâu người dân cũng kêu ô nhiễm nên không cho hoạt động. Nay được các anh bên phường Hòa Quý và bên UBND quận Ngũ Hành Sơn tạo điều kiện cho di dời về đây hoạt động”, ông Nguyễn Thân Bảo Quốc, chủ một bãi cát cho biết.

Bãi tập kết cát trái phép của công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam, tại TP. Đà Nẵng

Không chỉ hoạt động trái phép, người dân trên địa bàn phường Hòa Quý còn nghi ngờ các bãi cát trái phép nói trên tiếp tay cho nạn cát tặc đang hoành hành ở Quảng Nam. Anh Khuất Duy Hùng, một chủ thầu xây dựng công trình cạnh đó bày tỏ sự nghi ngờ: “Do làm nghề xây dựng nên anh biết các mỏ, bãi tập kết cát không được hoạt động quá 18h. Tuy nhiên, nhiều đêm làm muộn cho kịp tiến độ, đến 2 – 3 giờ sáng anh vẫn thấy các xe tải trọng lớn mang cát vào đổ trong bãi. Mặt khác, khi qua liên hệ mua cát, anh thấy trong bãi tập kết có đến 4 – 5 loại cát trộn lẫn lộn. “Đây là điều bất thường bởi một bãi tập kết cát chỉ hợp đồng với 1- 2 mỏ cát là bán không hết rồi, sao lại có đến 4 – 5 loại cát?”.

Qua trao đổi với phóng viên, các chủ bãi cát đều thừa nhận cát ở đây được mua từ nhiều nguồn, chủ yếu là với các doanh nghiệp vận tải thương mại như công ty TMDV Phúc Lộc, công ty TNHH MTV Hùng Bá… và nguồn gốc cát do các doanh nghiệp vận tải tự chịu.

Những bất thường đằng sau các bãi tập kết cát trái phép

Rõ ràng, các bãi cát nói trên đều hoạt động không có giấy phép, nguồn gốc cát bất minh. Tuy nhiên, họ lại có “bùa hộ mạng” là hợp đồng cho mượn đất của UBND phường Hòa Quý đề ngày 17/4/2018, do ông Ngô Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn phường ký. Tuy nhiên, hợp đồng này lại căn cứ vào công văn số 291/UBND ngày 18/4/2018. Như vậy, hợp đồng cho mượn đất lại căn cứ vào công văn ra sau đó 1 ngày???. Sau đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn có công văn số 1622/UBND- PQLDT ngày 24/7/2018, đồng ý cho các bãi tập kết cát trái phép hoạt động, trên cơ sở… đề nghị của UBND phường Hòa Quý để “hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Hợp đồng của UBND phường Hòa Quý căn cứ vào công văn lập sau đó 1 ngày

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên moitruong.net.vn, một lãnh đạo của Sở Xây dựng Đà Nẵng (không muốn nêu tên) cho biết: “về nguyên tắc, các bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi đều phải nằm trong quy hoạch của thành phố. Hàng năm, thành phố đều tổ chức họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo một số chủ trương đầu tư, một số đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn thành phố. Sau đó, Chủ tịch UBND thành phố mới có thông báo kết luận. Theo như nắm bắt của Sở Xây dựng, quy hoạch bãi tập kết cát trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn không nằm trong khu vực tổ dân phố số 20, phường Hòa Quý (khu vực ngã 3 Nguyễn Trọng Hợp – Võ Chí Công). Vì đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện, nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn TNGT là rất cao nên phải nằm trong quy hoạch của thành phố. Điều này được thể hiện rất rõ tại Công văn số 2898/SXD- QLQH ngày 20/4/2016 của Sở Xây dựng về đề xuất quy hoạch 5 vị trí tập kết cát trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất quy hoạch bãi tập kết cát tại khu Bá Tùng mở rộng. Sau đó, UBND thành phố đã có Thông báo số 96/TB- UBND ngày 30/6/2016 trong đó đồng ý với ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng. Gần đây nhất có liên quan đến quy hoạch bãi tập kết cát, tại Thông báo số 01/TB- UBND ngày 4 – 1- 2018, UBND thành phố cũng chỉ đồng ý thêm 3 điểm tập kết tạm thời cát xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu”.

Công văn “hợp thức hóa” cho bãi tập kết cát trái phép của UBND quận Ngũ Hành Sơn

Đối với câu hỏi “ vậy UBND quận Ngũ Hành Sơn có thẩm quyền cho phép tập kết cát trái với quy hoạch của thành phố?”, vị này nói: “về nguyên tắc là không. Sau khi UBND thành phố thống nhất các địa điểm đã tập kết cát bằng văn bản, UBND cấp quận sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất cùng cấp để GPMB, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị đủ điều kiện hoạt động”.

Phóng viên Moitruong.net.vn đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên bà Thi cho biết: Hiện nay lãnh đạo UBND quận lịch họp kín tuần, muốn liên hệ phải gửi câu hỏi qua mail và phải chờ văn phòng sắp sếp.

Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tân Mỹ

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/da-nang-hang-loat-bai-tap-ket-cat-trai-phep-gay-o-nhiem-moi-truong-tren-dia-ban-quan-ngu-hanh-son/