Đà Nẵng: Hàng hóa ổn định giá dịp Tết Dương lịch

Do thời điểm Tết Dương lịch sát với Tết Nguyên đán và thời gian nghỉ chỉ 1 ngày, vì vậy các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hầu như không có biến động so với ngày thường. Các siêu thị, cửa hàng quần áo, giày dép tại Đà Nẵng thì kì vọng ngày Tết Dương lịch sẽ thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm.

Ghi nhận của phóng viên, tại các chợ truyền thống cũng như các trung tâm thương mại tại TP. Đà Nẵng, giao dịch mua bán trong ngày 31/12 tương đối ổn định. Nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dồi đào, phong phú, giá cả ổn định.

Hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra ổn định

Hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra ổn định

Tại chợ đầu mối nông sản Hòa Cường, lượng hàng hóa về chợ trong sáng sớm ngày 31/12 vẫn bình ổn như mọi ngày. Các mặt hàng về nhiều hơn trong dịp này rau xanh, đồ lagim. Ông Diệp Hoàng Thông Anh – Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Hòa Cường cho biết, lượng hàng hóa về chợ trong những ngày gần đây vẫn ổn định vào khoảng 300 – 400 tấn/ngày. Hiện Ban quản lý chợ đang phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm đảm bảo vấn đề thực phẩm, có phương án lấy mẫu ngẫu nhiên, kiểm tra thường xuyên việc ghi chép nhật ký mua bán của tiểu thương, sẵn sàng cho các ngày cao điểm cận Tết. “Vào những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng hàng hóa về chợ đầu mối Hòa Cường có thể lên tới 900 – 1.000 tấn/ngày, ban quản lý chợ đã chủ động các phương án đảm bảo giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ… “, ông Thông Anh nói.

Tại chợ Cồn, tiểu thương Nguyễn Thị Hiền – Quầy hàng Diệu Hiền, Ki ốt 25, đình 7 kinh doanh các mặt hàng nem chả cho biết hoạt động mua bán trong vài ngày gần đây diễn ra vẫn ổn định. Kinh doanh các mặt hàng chế biến từ thịt heo, chị Hiền cho biết khoảng 4 – 5 trở lại đây giá thịt heo không tăng, vì vậy lượng khách hàng đặt hàng cho Tết Âm lịch đã có chiều hướng tăng nhẹ.

Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng thịt và sản phẩm chế biến từ thịt thì cho biến hoạt động mua bán vài ngày trở lại đây có tăng nhẹ do giá thịt lợn có dấu hiệu chững lại

Còn quầy hàng Thanh Mai – Khối Ki ốt 51, đình số 2, tiểu thương Đinh Thị Mai cho biết hoạt động mua sắm những ngày gần đây không có nhiều sôi động. Thậm chí chững lại so với các dịp cuối tuần. “Mong là ngày mai được nghỉ người dân sẽ đi mua sắm Tết nhiều hơn. Ngày mai (1/1/2020), cả cô và con gái đều trực ở quầy hàng để phục vụ khách mua sắm”.

Cô Mai cho biết, mặt hàng quần áo, giày dép trong dịp Tết Dương lịch nói riêng, lễ Tết gồm Noel, Tết Nguyên đán nói chung không có biến động về giá. “Chỉ là trong dịp này thì hàng hóa sẽ bán nhiều hơn. Các đơn hàng về mẫu mã, chủng loại phong phú hơn. Nhiều sản phẩm như áo dài cách tân phục vụ người lớn trẻ nhỏ, khăn, mũ tiêu thụ nhiều hơn chứ giá cả thì hầu như không có tăng, thậm chí đối với một số mẫu mã cũ thì đơn vị bỏ sỉ hàng còn giảm giá để thanh lý”, cô Mai cho hay.

Tương tự, tại khu phố thương mại Lê Duẩn và các tuyến đường xung quanh kinh doanh hàng hóa thời trang như quần áo, giày dép, túi… cũng khá trầm lắng. Các shop kinh doanh cũng hi vọng trong ngày Tết Dương lịch thời gian nghỉ ngắn người dân sẽ đi mua sắm Tết thay vì về quê hay đi du lịch. Nhiều cửa hàng thời trang còn tung chương trình khuyến mại giảm giá, tặng kèm sản phẩm khi khách mua sắm tại cửa hàng bắt đầu từ ngày 1/1/2020 kéo dài đến sát Tết Nguyên đán.

Lựa quần áo tại chợ đêm Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), chị Lê Giao Thủy (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) – nhân viên làm việc tại KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, do Tết Dương lịch năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày nên chị và gia đình sẽ không về quê mà đợi đến Tết Nguyên đán rồi về luôn. Trong ngày nghỉ chị và gia đình sẽ đi mua sắm Tết như bánh kẹo, quần áo cho con gái.

Các điểm vui chơi, mua sắm, khu ẩm thực kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách tham quan,mua sắm trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch

Tết Dương lịch 2020, TP. Đà Nẵng không tổ chức chương trình bắn pháo hoa hay lễ hội đếm ngược chào năm mới. Tuy nhiên, với nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại các trung tâm vui chơi, giải trí như chợ đêm Bạch Đằng, chợ đêm Helio, công viên Châu Á – Sunword, các trung tâm thương mại hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm trong ngày đầu năm 2020.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-hang-hoa-on-dinh-gia-dip-tet-duong-lich-130911.html