Đà Nẵng: Hãi hùng nguồn nước đen, hôi thối xộc ra bờ biển

Một dòng nước màu đen, hôi thối tuôn xối xả ra bãi biển TP.Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa to nên cửa ngăn tại các cống xả ra bãi biển bị lật tung.

Cụ thể, sáng 7/4, TP.Đà Nẵng có mưa rất to trên diện rộng. Tại khu biển, nhiều cống chảy ra bãi biển Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ và Mỹ Khê, thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, tuồn ra nguồn nước màu đen ngòm, đặc biệt rất hôi thối.

Cạnh đó, nguồn nước ồ ạt cũng bật tung một số hệ thống cửa xả ở cống thải chảy ra biển mang theo rất nhiều bùn, đất có màu đen và mùi hôi thối. Nguồn nước ào ạt cũng khiến bờ biển sạt lở nghiêm trọng.

Được biết, vị trí xảy ra hiện tượng này dọc bãi biển Mỹ Khê dài khoảng 5km, hiện với 9 hệ thống cống xả nước thải. Sự việc đang gây ô nhiễm, sạt lở, mất mỹ quan trên diện rộng.

Ngày 7/4, đồng loạt cửa ngăn tại các cống xả dọc theo bãi biển Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ, Mỹ Khê, Mỹ An, thuộc quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà bị lật tung. Áp lực dòng nước tràn ra biển vô cùng lớn. Đặc biệt, nước cống có màu đen và hôi thối tuôn xối xả ra bãi biển. Tính theo địa lý bờ biển này khoảng 5 km, hiện có tới 9 hệ thống cống xả đen ngòm chảy tràn ra biển.

Do có quá nhiều vị trí nguồn nước đen ngòm xuất hiện, xả ra biển nên du khách không thể vui chơi, tắm mát. Cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh du lịch biển cũng thở dài do không thể buôn bán, phục vụ du khách vì bãi biển bị ô nhiễm và bốc mùi hôi thối ra xung quanh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nguồn nước xả ra biển ngoài đen ngòm, hôi thối còn có rất nhiều bùn, đất. Tại mương thoát nước hở tại tổ 13 và 14, phường Phước Mỹ, nước mưa từ lòng cống chảy ra mương dâng cao lắng đọng lớp bùn màu đen hai bên bờ đất.

Do dòng nước thải đen mạnh, chảy ồ ạt ra biển cũng khiến bờ cát sạt lở, miệng dòng chảy ngày một mở rộng. Nếu hiện tượng này không dừng lại thì lượng cát lớn sẽ tống ra biển. Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh, hiện bờ biển TP.Đà Nẵng cũng đang sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng.

Một người dân đánh liều lội xuống dòng nước đen ngòm và cho biết, có những cảm giác ngứa ngáy, rợn người. Anh cho biết, rất hối hận với quyết định này của mình. Rõ ràng, những bất an về ô nhiễm của người dân và du khách là có cơ sở khi chứng kiến cảnh tượng này.

Ông Mai Mã, Giám đốc công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân đồng loạt các cống xả ồ ạt tống nước đen ngòm, hôi thối ra biển là do mưa quá to, áp lực nước mưa đã lật các cửa xả chảy ra biển. Từ sáng sớm, nhân viên của công ty đã đến khử mùi và lượm rác thải từ lòng cống chảy ra.

Cũng theo ông Mã, đây là thực trạng của hệ thống thoát nước thải đã tồn tại bấy lâu nay. Hiện, do mưa quá to, nước mưa trong lòng cống quá nhiều nên công ty phải bơm về trạm để xử lý nước thải. Tới đây, công ty sẽ tiến hành đóng lại các cửa xả rồi lấp cửa bằng cát biển do dòng nước gây ra sạt lở, chỉ tạo những lạch nhỏ cho nước thải đã xử lý ra biển.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-hai-hung-nguon-nuoc-den-hoi-thoi-xoc-ra-bo-bien-a365516.html