Đà Nẵng: Hai công nhân bỏng nặng vì bị điện giật trong lúc lắp giàn giáo

Trên địa bàn TP. Đà Nẵng xảy ra một vụ tai nạn lao động khi 2 công nhân thi công giàn giáo thì bị điện giật văng xuống đường trọng thương.

Theo báo Thanh Niên, đến 20h ngày 7/5, Công an cùng Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và Sở lao động thương binh và xã hội TP. Đà Nẵng mới kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động điện khiến 2 công nhân bị thương trong lúc lắp giàn giáo.

Hai công nhân bị điện giật khi đang thi công giàn giáo. Ảnh: TN.

Hai công nhân bị điện giật khi đang thi công giàn giáo. Ảnh: TN.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại đầu kiệt 574 đường 2/9 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), 2 công nhân là anh Nguyễn Văn Năm (49 tuổi) và anh Tươi (chưa rõ họ) cùng quê tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thi công lắp giàn giáo thi công phần mái hiên trước kiệt 574 đường 2/9.

Trong lúc đưa giàn giáo lên cao, 2 công nhân để giàn giáo đụng vào đường dây điện nên dẫn đến phóng điện, cả 2 ngã xuống đất. Người dân phát hiện đã ngắt điện và gọi xe đưa cả 2 vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

anh Năm bị bỏng điện ở mức 70 - 75 % cơ thể. Ảnh: TN.

Tại khoa cấp cứu, anh Năm vẫn tỉnh táo cho biết giàn giáo lắp cao khoảng 6m để thi công phần công trình tầng 3, bị điện giật bất ngờ nên anh Tươi văng ra ngoài và rơi xuống đất, còn anh Năm bị điện hút vào.

Theo các bác sĩ, anh Năm bị bỏng điện ở mức 70 - 75 % cơ thể, từ phần cổ trở xuống đều bị bong tróc phần da; trong khi đó, anh Tươi ngoài bỏng nặng còn bị chấn thương phần đầu nên vẫn mê man, đang được cứu chữa tích cực.

Liên quan đến tin tức về tai nạn lao động, trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/4, tại khai trường khai thác đá công ty CP Phương Nam (địa chỉ phường Phương Nam, TP Uông Bí ) đã xảy ra một vụ nổ mìn khiến 1 công nhân bị vùi lấp.

Vụ nổ mìn khiến một công nhân bị vùi lấp tại Quảng Ninh. Ảnh: Vietnamnet.

Nạn nhân là anh Dương Văn Công (46 tuổi, quê xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đi kiểm tra hiện trường sau khi nổ mìn. Thời điểm anh Công đi tới khu vực trên, bất ngờ hàng nghìn tấn đất đá đổ xuống vùi lấp.

Ngày 21/4, lãnh đạo TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng cứu hộ gồm 200 người đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trong khai trường khai thác đá.

“Chúng tôi mới chỉ mở được đường lên khi vực đất đá đổ sập, do đá cứng nên việc cứu hộ rất khó khăn”, lãnh đạo TP Uông Bí cho biết.

Trong sáng 21/4, UBND TP. Uông Bí đã đình chỉ hoạt động của công ty CP Phương Nam để điều tra nguyên nhân vụ việc.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/da-nang-hai-cong-nhan-bong-nang-vi-bi-dien-giat-trong-luc-lap-gian-giao-a274385.html