Đà Nẵng: Gần 1.000 người dâng hương tưởng niệm các nghĩa sĩ chống Pháp

VH- Tối 30.8, tại di tích quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2018). Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, đông đủ các lãnh đạo TP Đà Nẵng, gần 1.000 người dân, học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Vương Duy Biên và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các nghĩa sĩ

Di tích quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang là nơi an nghỉ của hàng ngàn nghĩa sĩ quốc vong, là các vị tướng lĩnh, quan quân triều đình cùng các nghĩa sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, và hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Cách đây 160 năm, rạng sáng ngày 1.9, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã mở màn chiến tranh xâm lược vào cửa biển Đà Nẵng, Sau gần 20 tháng tham chiến, quân xâm lược buộc phải rút khỏi Đà Nẵng và để lại "một tháp hài cốt chứa hàng ngàn thánh giá" tại bán đảo Sơn Trà. Đây cũng được coi là thắng lợi duy nhất của quân dân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược, là nét son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đông đảo người dân Đà Nẵng dự Lễ kỷ niệm và tri ân các nghĩa sĩ

Tại Lễ kỷ niệm, sau phần nghi lễ mặc niệm trang trọng, lãnh đạo Bộ VHTTDL, UBNDTP Đà Nẵng cùng hàng ngàn người dân đã cùng dâng hương tưởng niệm vong linh các nghĩa sĩ.

Ngọc Hà

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/da-nang-gan-1000-nguoi-dang-huong-tuong-niem-cac-nghia-si-chong-phap