Đà Nẵng: Fan lỡ hẹn với Wowy, Dế Choắt, Tlinh... đường phố ngày lễ vắng hơn ngày thường

Không như Đà Lạt hay Vũng Tàu, các điểm du lịch tại Đà Nẵng tương đối vắng khách so với kỳ nghỉ lễ của các năm trước. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp lễ cũng đã phải tạm dừng để phòng chống dịch.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - thời điểm vàng trong làng du lịch nên trái với nhiều dự đoán trước đó, lượng du khách đổ về Đà Nẵng không đông như mọi năm. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết khoảng 15 - 20% lượng khách hủy phòng, tour ở Đà Nẵng thông qua các công ty lữ hành trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Lượng khách năm nay đến Đà Nẵng khá ít. (Ảnh: Danang Viewers)

Ngày nghỉ nhưng lượng người đến Công viên 29-3 vui chơi khá ít ỏi. Đa số mọi người tập trung gần hồ nước để hóng mát, câu cá, tản bộ,... (Ảnh: Nhật Trinh)

Người dân Đà Nẵng và du khách đều ý thức phòng chống dịch bệnh: Mọi người hạn chế ra đường, ai có việc ra ngoài thì đều mang khẩu trang, các cửa hàng, quán cà phê đều vắng khách so với dịp lễ...

Đi công viên chơi nhưng vẫn không rời chiếc khẩu trang quen thuộc. (Ảnh: Nhật Trinh)

Trước các khu trò chơi trong công viên đều có hướng dẫn phòng chống dịch. (Ảnh: Nhật Trinh)

Thú vị là trên các tuyến đường lớn như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trường Chinh... lượng người và xe tham gia giao thông không đông nên đường phố thậm chí còn... thông thoáng hơn cả những ngày bình thường.

Đường Điện Biên Phủ, trước cổng Công viên 29-3 vào chiều ngày 1/5. (Ảnh: Nhật Trinh)

Đường Lê Độ thường ngày phải nhích từng chút một, nay cũng đường thông hè thoáng thấy rõ. (Ảnh: Nhật Trinh)

Đa số người dân tham gia giao thông hoặc đến các điểm tham quan du lịch đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang. (Ảnh: Nhật Trinh)

Du khách đến các địa điểm tham quan đều tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang và giữ khoản cách an toàn. (Ảnh: Danang Viewers)

Một trong những lý do khiến Đà Nẵng năm nay vắng khách hơn mọi năm là do thành phố đã quyết định dừng tất cả các hoặc động văn hóa, nghệ thuật dịp lễ để tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Công văn yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động tụ tập đông người trên toàn Thành phố.

Trong đó, sự kiện khiến các fan tiếc nuối nhất là The Rap Show. Chương trình Rap quy tụ những rapper nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như Wowy, Binz, Dế Choắt, Tlinh, Hieuthuhai, G.Ducky, MCK... và Á hậu - rapper Lona Kiều Loan. Tuy nhiên, thay vì diễn ra vào tối 30/4 như dự kiến, chương trình đã phải hoãn lại.

The Rap Show cũng phải tạm hoãn khiến các fan vô cùng tiếc nuối.

Tương tự Đà Nẵng, Hội An cũng vắng khách dịp lễ này. Hầu như du khách trong thời điểm này đều quan ngại về vấn đề dịch bệnh nên đa số mọi người đều hạn chế di chuyển ra ngoài nhiều.

Đường phố vắng vẻ tại Hội An. (Ảnh: Nam Duyên)

Các hàng quán tại Hội An vắng khách. (Ảnh: Nam Duyên)

Bến đò đìu hiu. (Ảnh: Nam Duyên)

Nhật Trinh - Nam Duyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/da-nang-fan-lo-hen-voi-wowy-de-choat-tlinh-duong-pho-ngay-le-vang-hon-ngay-thuong-post1332837.tpo