Đà Nẵng được công nhận danh hiệu Thành phố Xanh quốc gia

Hôm nay (31/8), UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tổ chức lễ công bố Đà Nẵng đạt danh hiệu Thành phố Xanh quốc gia của Việt Nam năm 2018.

Đại diện WWF trao biểu tượng thành phố Xanh quốc gia 2018 cho Đà Nẵng

Đại diện WWF trao biểu tượng thành phố Xanh quốc gia 2018 cho Đà Nẵng

Danh hiệu Thành phố Xanh quốc gia của Việt Nam năm 2018 được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tại Việt Nam bình chọn vào tháng 7. Theo WWF Việt Nam, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều sáng kiến về năng lượng sạch như: lắp đặt các hệ thống pin năng lượng mặt trời, sử dụng xăng sinh học; tiếp cận công nghệ xử lý rác hiện đại, phát triển giao thông xanh, phát triển hệ thông xử lý nước thải...

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là một trong số ít thành phố ở Việt Nam có giải pháp toàn diện về thích ứng và biến đổi khí hậu nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015 đặt ra với việc giảm 25% khí thải cac-bon vào năm 2030.

Chương trình Thành phố Xanh Quốc tế là sáng kiến của WWF, nhằm kêu gọi các thành phố trên thế giới hãy hành động và hướng tới một hành tinh tương lai thân thiện với môi trường. Khởi xướng từ năm 2011, chương trình Thành phố Xanh quốc tế đã thu hút 400 thành phố trên thế giới tham gia.

Triển lãm trong khuôn khổ sự kiện công bố Đà Nẵng là thành phố Xanh quốc gia 2018

Với danh hiệu này, Đà Nẵng đang có cơ hội trở thành Thành phố Xanh quốc tế 2018 trong cuộc đua với 21 thành phố xanh khắp thế giới.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-duoc-cong-nhan-danh-hieu-thanh-pho-xanh-quoc-gia-3947776-v.html