Đà Nẵng: Dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn nếu xử lý nước thải không đảm bảo

Ngày 1.9 là hạn cuối cùng TP.Đà Nẵng sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất, nhà hàng, khách sạn về chất lượng nước thải. Nếu không đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra thì sẽ cho tạm dừng hoạt động.

Hôm qua 26.6, tại cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định sẽ dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn nếu xử lý nước thải không đảm bảo.

“Ngày 1.9 là hạn cuối cùng TP sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất, nhà hàng, khách sạn về chất lượng nước thải. Nếu không đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra thì sẽ cho tạm dừng”, ông Nghĩa nói.

Về tình trạng quá tải bãi rác Khánh Sơn, ông Nghĩa cho hay vấn đề này phải được giải quyết triệt để, bởi không thể đóng cửa bãi rác này và để ô nhiễm tái diễn.

Về ý kiến của cử tri liên quan các vụ án đất đai khiến nhiều cán bộ, cựu lãnh đạo TP.Đà Nẵng vướng vòng lao lý, ông Nghĩa nói: “Chúng tôi hết sức sốt ruột và đang đề nghị cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra, thanh tra sớm có kết luận để cán bộ ổn định, yên tâm. Nhiều cán bộ chúng ta đang làm mà không yên tâm lắm”.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-dung-hoat-dong-nha-hang-khach-san-neu-xu-ly-nuoc-thai-khong-dam-bao-1097127.html