Đà Nẵng dừng chuyển trụ sở quận Hải Châu sang địa điểm mới

Đà Nẵng sẽ không di dời Trung tâm hành chính quận Hải Châu sang địa điểm mới như chủ trương đưa ra từ năm 2017.

Chiều 26-8, trao đổi với PLO, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng), xác nhận thông tin trên. Cụ thể, lãnh đạo TP đã cho dừng dự án trung tâm hành chính mới quận Hải Châu tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam).

Thông tin thêm từ UBND quận Hải Châu, mới đây Mặt trận Tổ quốc quận Hải Châu đã tổ chức hội nghị phản biện phương án thiết kế trung tâm hành chính quận tại vị trí hiện tại, 270 Trần Phú.

Trung tâm hành chính hiện tại của quận Hải Châu ở 270 Trần Phú. Ảnh: TẤN VIỆT

Trung tâm hành chính hiện tại của quận Hải Châu ở 270 Trần Phú. Ảnh: TẤN VIỆT

Trung tâm hành chính mới của quận Hải Châu được quy hoạch trên tổng diện tích đất 5.010 m2, trong đó có các khối nhà làm việc năm tầng và chín tầng, hội trường lớn, hầm để xe, khuôn viên cây xanh.

Tại hội nghị trên, các nhà tư vấn được mời đã đóng góp ý kiến về tính cấp thiết, cơ sở pháp lý để triển khai dự án, phương án kiến trúc, phối cảnh, công năng sử dụng, phương án tổ chức giao thông…

Theo ông Lê Anh, quận Hải Châu đã trình phương án lên cho lãnh đạo TP để xin ý kiến triển khai dự án.

Trước đó vào cuối năm 2017, UBND TP Đà Nẵng ra thông báo kết luận về chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn TP.

Thông báo kết luận khi đó cho hay lãnh đạo TP cơ bản thống nhất phương án quy hoạch, kiến trúc Trung tâm hành chính quận Hải Châu tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị. Thông tin này đã gây nhiều đồn đoán về số phận khu đất 270 Trần Phú.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/da-nang-dung-chuyen-tru-so-quan-hai-chau-sang-dia-diem-moi-854394.html