Đà Nẵng đưa tuồng xuống phố

Ngày 8-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành văn bản về danh mục các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2021, bao gồm: vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố...

Cụ thể, vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, từ tháng 1 đến tháng 9, trên đường Trần Hưng Đạo (từ đoạn đường Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương) sẽ diễn ra vũ hội đường phố, biểu diễn nhạc hơi gồm các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế. Thứ bảy tuần thứ 2 mỗi tháng, tại Công viên phía Bắc bờ Đông cầu sông Hàn sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì. Ngoài ra, các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, từ tháng 1 đến tháng 10, tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo phía Nam bờ Đông cầu Rồng có hội hô hát bài chòi và âm nhạc dân tộc; tại vỉa hè vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng sẽ diễn ra "Vũ điệu sông Hàn" từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút.

Từ tháng 4 đến tháng 9, tại Công viên phía Bắc bờ Đông cầu sông Hàn sẽ diễn ra các hoạt động tuồng xuống phố và nghệ thuật truyền thống, biểu diễn những trích đoạn tuồng tiêu biểu và hòa tấu nhạc truyền thống, độc tấu và hòa tấu các làn điệu dân ca. Từ tháng 3 đến tháng 9, tại khu vực Công viên phía Nam bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) sẽ có hoạt động "Sân chơi nghệ thuật thanh niên" bao gồm các loại hình nghệ thuật đường phố, nhảy flashmob, khiêu vũ tập thể… với sự tham gia của thanh niên các trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ đội nhóm do Thành Đoàn Đà Nẵng chủ trì.

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2021 của các đơn vị và từ nguồn xã hội hóa.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/da-nang-dua-tuong-xuong-pho-20210108220555897.htm