Đà Nẵng đưa ra phương án đảm bảo an toàn khi tham quan tại bán đảo Sơn Trà

Ngày 15-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố đã đưa ra phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại đây.

Cụ thể, sau cuộc họp nghe Sở Du lịch báo cáo phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà và ý kiến tham gia của các thành viên dự buổi họp, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã kết luận và yêu cầu các ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Một vụ tai nạn giao thông trên bán đảo Sơn Trà

Một vụ tai nạn giao thông trên bán đảo Sơn Trà

Từ các tuyến đường chính như: Yết Kiêu và Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà tại các điểm Đỉnh Bàn Cờ, Bãi Bắc, Cây đa ngàn năm, Suối ôm... cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga). Tại đầu các tuyến đường bố trí trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện.

Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên: Do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng,..)

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng giao cho Sở Du lịch phối hợp cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức phương án tổ chức xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà, hoàn thành trước ngày 25-10. Khi nghiên cứu tổ chức xe trung chuyển phải đảm bảo phù hợp với hiện trạng khu vực, hoàn thiện các tuyến, điểm dừng chân đã có sẵn, đề xuất các tuyến, điểm dừng chân mới, xây dựng các chương trình tham quan du lịch đặc trưng tại bán đảo Sơn Trà.

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-dua-ra-phuong-an-dam-bao-an-toan-khi-tham-quan-tai-ban-dao-son-tra-622673.html