Đà Nẵng dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phối hợp với ngành y tế tiến hành phun khử trùng; dọn vệ sinh trường lớp sau 2 tuần nghỉ vì dịch Covid-19.

Ngay sau khi UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến về việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2 tới, các trường học trên địa bàn thành phố đã phối hợp với ngành y tế tiến hành ; tổng dọn vệ sinh trường lớp, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng cá nhân, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau 2 tuần tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, sáng 14/2, trường phối hợp với trạm y tế quận Hải Châu cho phun thuốc khử khuẩn trong toàn bộ khuôn viên và phòng học.

Phun thuốc khử trùng các trường học.

Phun thuốc khử trùng các trường học.

“Tuần trước ở các phòng học, các giáo viên trong chi đoàn đã dọn dẹp, ngày hôm nay tiếp tục dọn khuôn viên và các phòng chức năng. Thời điểm này, học sinh đi học lại, giáo viên đi dạy lại thì cũng không còn nhiều băn khoăn. Trường cũng đã có hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em ôn tập trong quá trình nghỉ 2 tuần qua và cũng đã có những chuẩn bị tốt nhất cho các em đi học lại”- cô Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

Hiện nay, các trường tại Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt của học sinh, sinh viên khi phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở. Thầy Phan Hữu Thịnh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trường đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên đến dọn vệ sinh. Nhà trường cũng mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh và giáo viên sử dụng hàng ngày.

“Nhà trường cũng đã mua một số chai nước rửa tay, đặt trong phòng học cho các em học sinh. Nhà trường khuyến cáo mỗi em dùng một chai nước để uống nước trong các giờ giải lao. Bên cạnh đó cũng đã mua khẩu trang y tế và nhiệt kế để đo thân nhiệt cho học sinh, đề phòng khi có học sinh sốt thì sẽ tiến hành làm các thủ tục đảm bảo sức khỏe cho các em được tốt nhất”- thầy Phan Hữu Thịnh cho biết.

Trong thời gian tạm nghỉ học, các trường học tại Đà Nẵng cũng phối hợp với ngành y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng, tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Trưởng Khoa kiểm soát Bệnh tật và HIV của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế và các trường đã khử trùng đầy đủ, vì vậy các em học sinh yên tâm hơn khi đi học trở lại.

“Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, cũng như UBND quận Sơn Trà, chúng tôi đã tiến hành xử lý hóa chất để sát khuẩn cho các em chuẩn bị đi học. Đây là đợt khử khuẩn lần thứ 2. Trước khi khử khuẩn, chúng tôi cũng có lịch rõ ràng, gửi về các trường. Yêu cầu các trường cử người ở lại để mở toàn bộ các cửa phòng để anh em xử lý”- bác sĩ Nguyễn Văn Quang cho biết.

Các giáo viên dọn vệ sinh trường lớp.

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện các kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, các cơ sở giáo dục ở thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “an toàn và an tâm khi tới lớp”.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, các trường đang có các kế hoạch để dạy bù cho học sinh nhằm đảm bảo thời gian học đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các trường khử trùng, kiểm tra sức khỏe các em trước khi nhập học; đồng thời bàn phương án dạy bù để đảm bảo chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì muộn 2 tuần nên sẽ đẩy lùi lại và kết thúc khoảng chừng 31/5/2020”- ông Mai Tấn Linh cho biết./.

Phương Cúc/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-don-ve-sinh-truong-lop-chuan-bi-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-1010270.vov