Đà Nẵng đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Sáng ngày 20/1, tại khu vực ngọn Thủy Sơn (Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn), UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng Di tích danh thắng cấp quốc gia từ năm 1980. Qua gần 40 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đã tôn tạo, giữ gìn và khai thác có hiệu quả với những giá trị văn hóa, lịch sử để lại.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng danh thắng Ngũ Hành Sơn là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Đà Nẵng đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ - khẳng định: "Việc Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, người Đà Nẵng càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và nâng cấp danh thắng này, đồng thời cam kết sẽ hết mình với trọng trách bảo tồn và phát huy di tích".

Các đại biểu cắm mốc di tích tại khu vực bảo vệ 1 của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn được trải dài trên diện tích gần 2km2, gồm 6 ngọn núi đá vôi Thủy Sơn, Thổ Sơn, Kim Sơn, Mộc Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn với nhiều ngôi chùa cổ kính như chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, chùa Quán Thế Âm và nhiều hang động đẹp như động Huyền Không, động Huyền Vi, động Vân Thông, động Quan Thế Âm. Từ lâu, đây là điểm đến không thể thiếu trong hành trình của khách du lịch khi đến với TP. Đà Nẵng.

Đây là di tích thứ 2 của Đà Nẵng, sau thành Điện Hải được công nhân di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-don-nhan-bang-di-tich-cap-quoc-gia-dac-biet-ngu-hanh-son-114992.html