Đà Nẵng: Đời sống của người dân đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Dù đang là thời điểm của mùa mưa lũ, tuy nhiên, do lượng mưa rất ít, lượng nước ngọt từ thượng nguồn chảy về giảm dẫn đến tình trạng nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nghiêm trọng và kéo dài, gây ra tình trạng không đủ nước phục vụ cho sinh hoạt của người dân.

Mực nước tại các hồ chứa đều xuống thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước

Nhiều ngày nay, người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tục phản ánh và bày tỏ bức xúc về việc bị mất nước, có khu vực nước bị mất hoàn toàn trong nhiều giờ hoặc nước yếu, gây khó khăn trong sinh hoạt. Anh Nguyễn Xuân Linh (phường hòa Phát, Cẩm Lệ) bức xúc: Chỗ tôi bị mất nước từ ngày 3/11 đến nay, mất cả nửa ngày, mãi về đêm mới có nước nên việc sinh hoạt cũng thay đổi theo. Nếu nhận được thông báo từ trước để mọi gia đình biết và kịp thời trữ nước thì đã giảm bớt được nhiều khó khăn cho người dân.

Còn ông Vũ Mạnh Hiền (phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) cho biết, gia đình ông có 10 người, việc không có nước sinh hoạt khiến cuộc sống bị đảo lộn. “Chúng tôi phải thay phiên nhau chờ trực từ sáng sớm mới có nước để trữ”. Khi nhận được thông báo của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO), bản thân ông cũng chia sẻ với khó khăn nguồn nước của thành phố, nhưng ông Hiền cho rằng, cần phải có giải pháp để dự trữ nguồn nước và có kế hoạch thông báo sớm cho người dân.

Thiếu nước sinh hoạt, đời sống của người dân TP. Đà Nẵng bị đảo lộn

Theo Giám đốc DAWACO - ông Hồ Hương - ngày 6/11, công ty đã gửi thông báo về việc giảm áp lực và lưu lượng hệ thống cấp nước thành phố bị suy giảm nhiều ngày nay. Nguyên nhân nguồn nước bị gián đoạn là do lượng mưa thượng nguồn suy giảm nguồn nước trên sông Vu Gia, sông Yên bị giảm nhiều, mực nước các hồ chứa cũng đều xuống thấp so với cùng kỳ những năm trước, dẫn đến nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn dài ngày và độ nặm có thời điểm lên đến 4.300ml/g.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, DAWACO đã vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch nhưng vẫn không đủ nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay. DAWACO cũng mong muốn nhận được sự thông cảm từ người dân và sử dụng nước tiết kiệm.

Trước đó, ngày 1/11, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành xả nước để đảm bảo chiều cao mực nước tại đập dâng An Trạch tối thiểu đạt +1,4m để có thể vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân TP. Đà Nẵng.

Đặc biệt là Công ty Cổ phần thủy điện Dak Mi cần phải vận hành xả nước qua cổng xả sâu với lưu lượng 12,5m3/s để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho thành phố.

Do diễn biến thời tiết thất thường nên năm nay, mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít. Mực nước tại đập dâng phòng mặn An Trạch ở mức rất thấp, có lúc xuống 1,05m, mực nước tại Ái Nghĩa lúc 7h và 13h (ngày 29/10) là 1,8m.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-doi-song-cua-nguoi-dan-dao-lon-vi-thieu-nuoc-sinh-hoat-111383.html