Đà Nẵng 'đối phó' hướng dẫn viên thuyết minh sai lịch sử

TGTTO Tình trạng các hướng dẫn viên thuyết minh sai lệch lịch sử, văn hóa tại TP.Đà Nẵng thời gian qua khiến dư luận bức xúc. Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tìm cách 'đối phó' bằng cách xây dựng bài thuyết minh chuẩn.

Cách đây chưa lâu, một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, SN 1970, khi dẫn đoàn du lịch đến Bảo tàng Đà Nẵng đã có những thuyết minh sai lệch về lịch sử Việt Nam. Những lời thuyết minh này được một người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh.

Du khách đến du lịch TP.Đà Nẵng ngày càng tăng

Người phụ nữ này là Wang Jihong, được chi nhánh Công ty THHH Du lịch Eviva tại TP.Đà Nẵng bảo lãnh. Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng đang xác minh thì người phụ nữ này đã xuất cảnh.

Để đối phó với tình trạng thuyết minh sai lệch về văn hóa, lịch sử thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng kết hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Khoa học Lịch sử thành phố xây dựng bài thuyết minh chuẩn bị để giới thiệu các điểm đến trên địa bàn như bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Điêu khắc Chăm, chùa Linh Ứng, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, bài thuyết minh chung về TP.Đà Nẵng.

Đại diện Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng bài thuyết minh chuẩn nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác về TP.Đà Nẵng cho các hướng dẫn viên nội địa và quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc này cũng nhằm tránh tình trạng tuyên truyền thông tin sai lệch về văn hóa, lịch sử TP.Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phía Sở Du lịch đến nay đã hoàn thành nội dung thuyết minh về bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Điêu khắc Chăm. Các nội dung này cũng đã được phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các bài thuyết minh chuẩn gửi đến Hội Lữ hành thành phố, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố để phổ biến. Riêng các bài thuyết minh khác, sở Du lịch đang tiếp tục hoàn thiện để gửi cho các đơn vị trong thời gian tới.

Cũng theo đại diện Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng khách du lịch đến tham quan, du lịch tại địa phương đạt hơn 4 triệu lượt. Lượng khách du lịch quốc tế chủ yếu tập trung 2 thị trường trọng điểm là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong đó, khách Hàn Quốc đạt gần 802 nghìn lượt, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ lệ 50% cơ cấu quốc tịch khách. Riêng khách Trung Quốc đạt hơn 368 nghìn lượt, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ lệ 23% trong cơ cấu quốc tịch khách.

Việc gia tăng thị phần khách du lịch Hàn Quốc và Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng đóng góp nguồn thu lớn cho thành phố, doanh nghiệp và người dân.

Wang Jihong thuyết minh sai lịch sử bị người dân quay lại

Nhiều hướng dẫn viên tại TP.Đà Nẵng cho biết, trên thực tế, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các công ty du lịch, chủ yếu phục vụ cho khách Trung Quốc và Hàn Quốc, thuê hướng dẫn viên nội địa, có thẻ hành nghề. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên này chỉ là “bù nhìn”, mọi việc từ thuyết trình, hướng dẫn do hướng dẫn viên người Trung Quốc, Hàn Quốc đi theo đoàn thực hiện. Đây chính là lý do xảy ra tình trạng thuyết minh sai về lịch sử, văn hóa như thời gian qua.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/da-nang-doi-pho-huong-dan-vien-thuyet-minh-sai-lich-su-15776.html