Đà Nẵng: Đối chất làm rõ trách nhiệm vụ điện giật chết người đi đường

Sau 3 ngày xảy ra vụ dây điện sà xuống đường làm 3 người thương vong ở quận Cẩm Lệ, cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng vẫn chưa tìm ra được đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Liên quan sự việc này, ngày 13.12, trao đổi với Dân Việt, ông Lương Thạch Vỹ - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng cho biết, hiện tại đơn vị đang phối hợp với Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) để khắc phục hậu quả, còn trách nhiệm thuộc về ai sẽ do các cơ quan nội chính thành phố làm rõ.

"Trong cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố về vụ việc đáng tiếc này, chúng tôi đã kiến nghị cho 2 đơn vị đối chất rõ ràng. Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng gán trách nhiệm cho chúng tôi nhưng sự việc không phải như vậy. Trước mắt chúng tôi đang tập trung khắc phục hậu quả vụ việc. Hiện đơn vị đã cử người xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Còn trách nhiệm về ai sẽ đối chất và các cơ quạn nội chính thành phố điều tra, kết luận", ông Vỹ chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc. Sự việc này liên quan trực tiếp đến công ty Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng).

Trao đổi với Dân Việt, ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho hay, Sở đã có báo cáo sự việc gửi UBND thành phố.

"Sở chỉ cấp phép những việc đấu nối các dự án lớn, công trình lớn chứ không cấp phép cho BQLDAHTUT thành phố trong sự việc này. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, theo yêu cầu của UBND thành phố, chúng tôi đã kiểm tra và xác định sự việc là do BQLDAHTUT bất cẩn trong sử dụng điện. Công ty này thay vì tháo đầu nối và bịt kín lại chỗ này thì lại cắt ngang dây và để thừa hàng chục mét dẫn đến việc dây rơi xuống đường làm điện giật chết người", ông Kha nói.

Hiện trường vụ dây điện sà xuống đường làm 1 người tử vong ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 19h ngày 10.12, anh Trương Vũ Huy (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chở vợ là chị Trần Huệ Trâm (SN 1990) lưu thông bằng xe máy trên đường Yên Thế - Bắc Sơn. Khi đến đoạn chợ Hòa An, vợ chồng anh Huy bị vướng dây điện khiến anh Huy bị điện giật tử vong tại chỗ, còn chị Trâm bị thương được đưa đi cấp cứu. Một người đàn ông đi xe máy phía sau anh Huy cũng bị điện giật ngã xuống đường.

Ông Đặng Quốc Thắng, Đội trưởng, phụ trách điện chiếu sáng quận Liên Chiểu cho hay, qua kiểm tra trụ điện 474.E10 có điểm đấu nối vào dòng điện chiếu sáng. Điểm đấu nối này vào dịp Tết Nguyên đán 2018, Công ty Điện chiếu sáng đã cung cấp cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (BQLDAHTUT) TP.Đà Nẵng. Đơn vị này có giấy phép xin cung cấp điện, tuy nhiên, sau đợt Tết năm 2018 đã tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đầu nối và để lại đoạn dây điện 20m nêu trên, gây ra việc điện giật làm chết người.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/da-nang-doi-chat-lam-ro-trach-nhiem-vu-dien-giat-chet-nguoi-di-duong-938699.html