Đà Nẵng: Độc đáo phiên chợ ngày tết tại Thành Điện Hải

Ngày 22,23-1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức phiên chợ ngày tết tại Thành Điện Hải với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích.

Một gia đình tham gia phiên chợ ngày tết

Một gia đình tham gia phiên chợ ngày tết

Theo đó, không chỉ mua sắm mà phiên chợ là cơ hội để du khách và người dân hòa mình vào khung cảnh tươi vui, rộn ràng và gửi gắm những ước mong bình an, sung túc cho năm mới.

Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội tự tay làm những sản phẩm truyền thống, tham gia làm bánh chưng, bánh tét, viết tranh thư pháp, làm lồng đèn Hội An, làm thẻ bài chòi, làm bì lì xì, thử trang phục áo dài tết miễn phí,...

Trong khuôn khổ chương trình năm nay có “Không gian phiên chợ ngày tết” với các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương, các sản phẩm phục vụ ngày tết như: Nước mắm Nam Ô, Bánh Khô mè bà Liễu, Bánh tráng Túy Loan, Bánh dừa nướng, Chả bò, chả heo, Hương vị quê nhà (Thực phẩm sạch)...

Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, đối với người Việt, Tết Nguyên Đán là dịp lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm. Đến một phiên chợ tết không chỉ là để mua sắm mà còn là thú vui và một cách thưởng thức hương vị tết, không khí náo nhiệt của những ngày cận tết, trở thành một nét văn hóa độc đáo. Đến nay, đơn vị đã duy trì phiên chợ ngày tết khoảng 5 năm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, quy mô hoạt động được giảm bớt, mọi người đều phải tuân thủ 5K khi tham gia.

“Với phiên chợ tết, đơn vị hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu được giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa để nó “sống mãi” trong cuộc sống hôm nay”, bà Vân cho hay.

>>>Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên chợ

Những cành đào trang trí cho phiên chợ

Người dân check-in với không gian trưng bày quà tết

Trẻ nhỏ vui chơi với nghệ thuật sắp đặt "Ô cửa thời gian"

Thử trang phục áo dài tết miễn phí

Tạo không khí bởi những trò chơi mang tính vận động như nhảy bao bổ

Những đứa trẻ tham gia những trò chơi mang tính tập trung cao

Thử tài tô tượng

Dạy cách làm bánh chưng

Một nghệ nhân têm trầu cánh phượng

Hai gia đình đang chơi trò chơi dân gian

Một vài người dân xem những gian hàng cây cảnh ngày tết

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-doc-dao-phien-cho-ngay-tet-tai-thanh-dien-hai-790267.html