Đà Nẵng: Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì... 'không có tiền thối'

Ngày 6.4, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết tài xế xe buýt Trần Đức Tài đã bị đình chỉ công việc vì hành vi đuổi một học sinh xuống xe chỉ vì tài xế không có tiền lẻ để thối lại cho em này.

Một tài xế xe buýt của Công ty Quảng An 1 bị đình chỉ công việc - Ảnh: Nguyễn Tú

Sở GTVT TP.Đà Nẵng cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (Công ty Quảng An 1) để có biện pháp xử lý đối với hành vi trên của ông Tài.

Trước đó, chiều 1.4, một học sinh đón tuyến xe buýt số 7 tại trạm Phan Đăng Lưu – Lê Thanh Nghị để đi về bến Phạm Hùng. Khi lên xe, học sinh này đưa tờ tiền 100.000 đồng để mua vé thì ông Tài đã đuổi học sinh xuống xe vì "không có tiền thối lại".

Vụ việc khiến học sinh và phụ huynh rất bức xúc, phản ánh đến Sở GTVT TP.Đà Nẵng. Sở này đã xác minh vụ việc tại Công ty Quảng An 1, đơn vị trúng thầu vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá tại TP.Đà Nẵng, trong đó có tuyến xe buýt số 7.

Phía Công ty Quảng An 1 cho biết hiện đã đình chỉ công việc đối với tài xế Trần Đức Tài, đồng thời đang tổng sát hạch, kiểm tra lại chất lượng của tài xế, nhân viên bán vé, không tái ký hợp đồng với những người bị hành khách phản ánh phục vụ kém.

Kiểm điểm phê bình cán bộ phường dọa đánh dân

Ngày 6.4, UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết cơ quan này đã tổ chức họp kiểm điểm, phê bình ông Phạm Quang Huy, cán bộ Ban Thanh tra nhân dân phường, về hành vi lớn tiếng, dọa đánh công dân (Thanh Niên đã thông tin).

Trước đó, ngày 20.3, một phụ nữ đến P.Mỹ An sao y giấy tờ nhưng cả 3 lãnh đạo phường đều đi họp, 2 cán bộ phụ trách nghỉ sinh nên ông Huy nói công dân qua phường khác giải quyết.

Không đồng ý với cách giải quyết thủ tục hành chính của UBND P.Mỹ An, công dân trên đã dùng điện thoại ghi hình ông Huy đang đọc báo trong giờ làm việc thì bị ông Huy mắng, dọa đánh.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-dinh-chi-tai-xe-xe-buyt-duoi-hoc-sinh-vi-khong-co-tien-thoi-949801.html